Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk giải cứu thành công bé trai rơi xuống giếng

Ngày 12/1, thông tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa giải cứu thành công bố và con trai rơi xuống giếng sâu lên bờ an toàn.

Sự việc xảy ra khoảng 19h35 ngày 11/1, người dân phát hiện cháu N.V.Đ. (SN 2015) bị rơi xuống một giếng nước bỏ hoang trên đường Đinh Núp (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk). Phát hiện sự việc, bố của cháu bé là anh N.V.P. (SN 1979) nhanh chóng lao xuống giếng để cứu con. Nhưng do giếng sâu khoảng 20m, anh P. và cháu Đ. bị mắc kẹt dưới giếng.

Sự việc được trình báo đến Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để giải cứu cháu bé. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng đã nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, khoảng 7 phút sau đã đưa được cháu bé và người bố lên khỏi giếng nước an toàn.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH đã động viên tinh thần gia đình cháu bé, đồng thời yêu cầu người dân che chắn lại giếng nước để tránh trường hợp tương tự xảy ra.