Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk, kiểm tra phát hiện 44 người dương tính với ma túy

Ngày 26/6, Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 2 chủ quán bar, các đối tượng sử dụng chất ma túy, tàng trữ vũ khí trái phép. Ngoài 44 người dương tính với ma túy, cơ quan công an còn phát hiện 1 khẩu súng cùng 25 viên đạn khi kiểm tra quán bar tại Buôn Ma Thuột.

Vào khoảng 0h ngày 25/6, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra 2 quán bar lớn ở TP. Buôn Ma Thuột, gồm quán bar 47 (đường Chế Lan Viên) và quán bar Monaco (đường Lý Thái Tổ), thuộc phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

Thời điểm kiểm tra, 2 quán có hơn 400 thanh niên nam nữ. Nhiều đối tượng nhảy múa. Phía dưới bàn vương vãi nhiều "bóng cười" cùng một số gói nghi ma túy đã và đang dùng dở. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an xác định ở 2 tụ điểm trên có 44 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Ngoài ra, khi kiểm tra tại quán bar Monaco, công an còn phát hiện dưới ghế ngồi của T.T.D (32 tuổi, trú xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) có 1 khẩu súng cùng 25 viên đạn.

Bước đầu, D. khai nhận, súng và đạn được mua trong 1 lần sang Campuchia vào năm 2016 với giá 3 triệu đồng, mục đích để phòng thân. Khi thấy công an vào quán kiểm tra, D. đã giấu súng và đạn dưới gầm ghế ngồi để tránh bị phát hiện.

Cơ quan công an kiểm tra quán bar tại TP. Buôn Ma Thuột

Cơ quan công an kiểm tra quán bar tại TP. Buôn Ma Thuột

Hiện D. cùng 44 đối tượng dương tính với chất ma tuý đã được phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đưa về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ. Cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 chủ quán bar trên theo quy định.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.