Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk liên tiếp xảy ra đuối nước làm học sinh tử vong

Sáng ngày 12/4, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra thêm một vụ đuối nước thương tâm làm cho 2 chị em (cùng mẹ khác cha) của một gia đình tại xã Ea Tóh, huyện này tử vong.

Theo đó: Nạn nhân là em Lý Hải B học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn và em Nông Thị T học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, cùng trú tại thôn Ea Chiêu, xã Ea Tóh, huyện Krông Năng. 

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 11/4, 2 chị em T ra vườn để cắt cỏ phụ giúp bố mẹ nhưng không may bị trượt chân ngã xuống ao của gia đình. Người dân sau đó phát hiện hô hoán và báo cho gia đình, tuy nhiên do ao nước sâu nên việc tìm kiếm 2 em gặp nhiều khó khăn. 

Khoảng 1 giờ sau, thi thể em T đã được tìm thấy, tối cùng ngày thi thể em B cũng đã được người dân vớt đưa lên bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.  

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, chiều ngày 10/4, tại xã DliêYa, huyện Krông Năng cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm cho 3 học sinh tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 10/4, em Ng. T. H. G. (SN 2007, học sinh lớp 8H trường THCS Ama Trang Lơng), em Ng. T. N. T. (SN 2012, học sinh lớp 4) và em M. T. D. (SN 2010, học sinh lớp 5 trường TH Nguyễn Bá Ngọc, cùng cư trú tại Buôn Ea Lê, xã ĐliêYa) trong lúc đi bắt ốc tại ao của một gia đình ở Buôn Ea Lê (xã DliêYa), nhưng không may bị trượt cân xuống vùng nước sâu. Hậu quả, làm cả ba em đuối nước thương tâm.