Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng khi bị tố ăn chặn 96 tỷ tiền từ thiện

Sau khi liên tục bị bà Nguyễn Phương Hằng tố về việc ăn chặn tiền từ thiện. Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng làm rõ sự việc.

Trong đoạn livestream về chuyện bị tố ăn chặn tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định người phụ nữ này phát ngôn vu khống, bịa đặt, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của mình.

Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố bà Phương Hằng "chọn sai người để đánh". Nam ca sĩ cũng thách ngược lại nữ stremer đưa ra được bằng chứng anh hành vi ăn chặn số tiền từ thiện 96 tỷ đồng.

Đặc biệt, Mr.Đàm còn muốn làm một ván cược trước khi bắt đầu cuộc chơi với bà Phương Hằng. Anh nói:"Tôi chấp nhận chơi với cô, khán giả của tôi không tin lời cô nói đâu. Và những người ở giữa lại càng không tin. Tôi muốn làm một ván cược với cô, với dư luận, với tất cả mọi thứ. Tôi không tin vào lời hứa suông sẽ cho 50 tỷ nếu điều tra ra.

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng khi bị tố ăn chặn 96 tỷ tiền từ thiện - Ảnh 1.

Tôi không cần lấy tiền của cô. Tôi chỉ lấy 1 viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số những viên kim cương thật của cô. Viên kim cương đó phải được giao cho trọng tài đứng giữa giữ, tôi sẽ nhờ vả họ. Và chúng ta bắt đầu cuộc chơi’’..

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định nếu tất cả đúng như những gì bà Phương Hằng nói, anh xin thua và chịu tất cả trách nhiệm với pháp luật và công chúng. Còn ngược lại, nếu bà Phương Hằng không có đủ chứng cứ chứng minh anh nhận đúng số tiền 96 tỷ từ thiện, viên kim cương sẽ thuộc về anh. Nam ca sĩ sẽ bán viên kim cương, lấy tiền làm từ thiện.

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng khi bị tố ăn chặn 96 tỷ tiền từ thiện - Ảnh 2.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Tôi hiên ngang ở đây và chờ đợi tất cả mọi thứ để lấy lại danh dự, uy tín. Vì tôi thấy hiện nay rất nhiều người bị yếu bóng vía, bị dẫn dắt, bị lôi cuốn theo... Tất cả những người đó thật sự là yếu bóng vía, quý vị quá yếu bóng vía để một người dẫn dắt. Tôi sẵn sàng đánh cược, mặc dù không ai đủ tư cách để yêu cầu tôi làm được việc đó cả.

Tôi đã có tất cả những chứng cứ về công việc thiện nguyện và sổ sách của tôi đủ hết ở những đợt trước. Giờ tôi không nói nữa, ai thích chơi thì bước tới. Tôi rất sẵn sàng để hầu cùng những người đó, và người đó phải hội đủ nhưng tư cách tôi cảm thấy được, tôi sẽ trả lời".