Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dân số Nhật Bản dự báo sẽ giảm xuống dưới mức 100 triệu người vào năm 2056

Theo dự báo của Viện nghiên cứu Dân số và An ninh Quốc gia Nhật Bản vừa được công bố, dân số nước này dự báo sẽ giảm xuống dưới mức 100 triệu vào năm 2056. Đến năm 2070, dân số Nhật Bản dự báo sẽ giảm xuống còn 87 triệu người, giảm 30% so với năm 2020.

Tính đến năm 2020, dân số Nhật Bản là 126,15 triệu người và dự báo sẽ giảm xuống dưới mức 100 triệu vào năm 2056 và chỉ còn 87 triệu người vào năm 2070.

Dân số Nhật Bản đang giảm mạnh. Ảnh: KYODO

Dân số Nhật Bản đang giảm mạnh. Ảnh: KYODO

Người nước ngoài, gồm sinh viên và người lao động, cư trú tại Nhật Bản từ 3 tháng trở lên dự báo sẽ chiếm 10,8% dân số, đạt 9,39 triệu người vào năm 2070, tăng đáng kể so với tỷ lệ 2,2% của năm 2020.

Cũng theo dự báo Viện nghiên cứu Dân số và An ninh Quốc gia Nhật Bản, những người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản sẽ là 33,67 triệu người vào năm 2070, chiếm 40% dân số./.