Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Danh hài 'quốc dân" của Nhật Bản qua đời vì Covid-19

Diễn viên hài nổi tiếng Ken Shimura đã qua đời ngày 29/3 sau khi phải nhập viện vì mắc Covid-19.

Japan Times đưa tin, Ken Shimura nhập viện ngày 20/3 sau khi bị sốt và được chẩn đoán viêm phổi nặng. Sau đó, ông được thử nghiệm và dương tính với virus nCoV ngày 23/3. Như vậy, ông là người đầu tiên trong ngành giải trí Nhật Bản tuyên bố nhiễm bệnh.

Người quản lý của nam diễn viên hài cho biết khi thông báo tin buồn này: "Ông ấy đã làm việc vô cùng chăm chỉ cả đời với sứ mệnh mang lại tiếng cười cho mọi người".

Khi biết tin buồn, nữ ca sĩ nổi tiếng của Nhật Bản Naoko Ken đã bày tỏ cảm xúc: "Đầu óc tôi như trống rỗng. Tôi sẽ không còn được thấy Ken nữa. Tôi thật sự rất buồn".

"Tôi đã rất vui khi làm việc với bạn. Cảm ơn bạn", người đóng vai vợ nam diễn viên trong tiểu phẩm hài trên truyền hình cũng bày tỏ.

Ông Minoru Hasegawa, 69 tuổi, sống cùng quê với diễn viên hài cho biết, Ken Shimura nổi tiếng với nhiều thế hệ và là nguồn tự hào số 1 của người dân địa phương. Họ cảm thấy rất buồn vì sự ra đi của nam diễn viên hài.

‘Vua hài Nhật Bản’ qua đời vì Covid-19 - Ảnh 1.

Truyền thông Nhật Bản thông báo tin buồn về diễn viên hài kỳ cựu của đất nước.

Cái chết của Ken cũng khiến cánh truyền thông quốc tế sửng số. Họ ca ngợi ông là một trong những diễn viên hài diễn hay nhất đất nước Nhật Bản.

Ken Shimura (sinh năm 1950), tên thật là Yasunori Shimura, sinh ra và lớn lên ở phía Tây Tokyo. Ông tham gia vào nhóm hài nổi tiếng Nhật Bản sau khi tốt nghiệp trung học.

Sau đó, Ken Shimura đến gần hơn với khán giả nhờ các vai diễn hài hước trên truyền hình như Baka Tonosama (chúa tể ngu ngốc) và Henna Ojisan (người chú xa lạ).

Trước khi qua đời ông dự định phát hành một bộ phim dựa trên cuốn sách có tựa đề "The Name Above the Title" vào tháng 4.

Khi còn sống, Ken Shimura đã chia sẻ trong một cuốn hồi ký rằng ông đã lấy cảm hứng từ diễn viên hài người Mỹ Jerry Lewis - một người có khuôn mặt ngộ nghĩnh và có khả năng gây cười đặc biệt.

‘Vua hài Nhật Bản’ qua đời vì Covid-19 - Ảnh 2.

Liên quan đến sự ra đi của diễn viên hài nổi tiếng Ken Shimura, báo Tổ quốc có bài: "Nhật Bản chấn động vì "Vua hài" Ken Shimura qua đời chỉ sau 4 ngày xác nhận nhiễm virus Covid-19"

Hàng loạt các tờ báo lớn của Nhật Bản sáng ngày hôm nay đưa tin, "Vua hài" số 1 Nhật Bản Ken Shimura đã qua đời vào ngày 29/3 vì nhiễm COVID-19. Đây là thông tin gây chấn động với giới giải trí xứ sở hoa anh đào bởi chỉ cách đây 4 ngày, công ty quản lý vừa thông báo tin tài tử gạo cội nhiễm virus Corona.

Theo thông tin, "Vua hài" Ken Shimura đã được chuyển tới 1 bệnh viện ở Tokyo vào ngày 20/3. Ông bắt đầu có những triệu chứng của bệnh từ ngày 17/3, tuy nhiên tới ngày 25/3, phía công ty quản lý mới đưa ra thông tin xác nhận ông nhiễm bệnh. "Vua hài" qua đời vào 11 giờ tối ngày 29/3, hưởng thọ 70 tuổi.

Ken Shimura là "Danh hài quốc dân" của Nhật Bản, là nghệ sĩ được công chúng mọi độ tuổi yêu mến và kính trọng. Bắt đầu sự nghiệp vào năm 1970, Ken Shimua xuất hiện tại rất nhiều show truyền hình, trở nên nổi tiếng khắp Nhật Bản và là niềm tự hào của Tokyo. Những vai diễn nổi tiếng của ông có thể kể đến "Tonosama" và "Henna Ojisa". Sự ra đi của "Vua hài" là mất mát lớn với làng giải trí và nghệ thuật Nhật Bản, bởi ông là một tượng đài vĩnh cửu các thế hệ kế cận khó lòng có thể so sánh về tài năng cùng sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ.