Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dấu ấn Hội thao - Hội diễn văn nghệ các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH phía Nam

(Dân sinh) - Hội thao - Hội diễn văn nghệ các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH phía Nam khép lại thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các vận động viên, các đoàn tham gia thi đấu; thực sự là ngày hội văn hóa, thể thao để công chức, viên chức và người lao động giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao sức khỏe, tạo không khí phấn khởi góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn trong đoàn viên, người lao động.

Chiều ngày 20/8, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã diễn ra Lễ bế mạc, trao giải Hội thao - Hội diễn văn nghệ các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH phía Nam.

Hội thao - Hội diễn văn nghệ là hoạt động truyền thống được Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH tổ chức thường niên nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Bộ LĐ-TB&XH (28/8/1945 – 28/8/2022) và kỷ niệm Quốc khánh (2/9). Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là đơn vị đăng cai. 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng trao Giải Nhất toàn đoàn cho Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng trao Giải Nhất toàn đoàn cho Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh VP Bộ, Trưởng Đại diện VP Bộ tại TP.HCM cho biết, sau 2 năm chống chọi với đại dịch Covid-19, công chức, viên chức và người lao động lại được sống trong bầu không khí tưng bừng và tinh thần thể thao mạnh mẽ. Hội thao - Hội diễn văn nghệ năm 2022 thực sự là một sự kiện truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, giá trị truyền thống tốt đẹp trong giai đoạn mới, để cán bộ, viên chức và người lao động cùng nhau rèn luyện, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

Ông Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trao Giải Nhất cho các đội.

Ông Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trao Giải Nhất cho các đội.

Tham gia sự kiện có hơn 300 công chức, viên chức và người lao động đến từ 12 đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH tại khu vực phía Nam và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long. Tại hội thao, tất cả vận động viên cùng nhau tranh tài ở 4 nội dung thi đấu: Kéo co, nhảy bao bố, dẫn bóng ném rổ, vượt chướng ngại vật. 

Khép lại Hội thao - Hội diễn văn nghệ năm 2022 khu vực phía Nam, Ban Tổ chức đã vinh danh, trao nhiều giải thưởng cho các đội thi đến từ 12 đơn vị thuộc Bộ khu vực phía Nam. 

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao Giải Nhất toàn đoàn cho Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ em khuyết tật (38 Tú Xương).

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao Giải Nhất toàn đoàn cho Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ em khuyết tật (38 Tú Xương).

Bà Hoàng Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ trao Giải Ba toàn đoàn.

Bà Hoàng Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ trao Giải Ba toàn đoàn.

Về Giải Nhất hội thao: Môn thi kéo co thuộc về Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Môi thi: nhảy bao bố Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Môn thi: dẫn bóng nén rổ, đơn vị: Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ; Môn thi, vượt chướng ngại vật, đơn vị: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. 

Về Giải Nhì hội thao: Môn thi kéo co thuộc về Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ em khuyết tật; Môi thi: nhảy bao bố là Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ em khuyết tật; Môn thi: dẫn bóng ném rổ, đơn vị Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ em khuyết tật; Môn thi, vượt chướng ngại vật, đơn vị: Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long. 

Ông Phạm Anh Thắng - Phó Chánh VP Bộ, Trưởng Đại diện VP Bộ tại TP.HCM trao giải cho các đội thi.

Ông Phạm Anh Thắng - Phó Chánh VP Bộ, Trưởng Đại diện VP Bộ tại TP.HCM trao giải cho các đội thi.

Về giải Ba hội thao: Môn thi kéo co thuộc về Trường ĐH Lao động Xã hội (CSII); Môi thi: Nhảy bao bố là Trường ĐH Lao động Xã hội (CSII); Môn thi: Dẫn bóng nén rổ, đơn vị: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Môn thi, vượt chướng ngại vật, đơn vị: Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ em khuyết tật. 

Về giải Khuyến khích hội thao: Môn thi kéo co thuộc về Nhà khách Người có công; Môi thi: Nhảy bao bố là Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long; Môn thi: Dẫn bóng nén rổ là đơn vị: Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM; Môn thi, vượt chướng ngại vật, đơn vị: Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ em khuyết tật. 

Empty

Về giải Hội diễn văn nghệ: Giải Nhất thuộc về đơn vị Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Giải Nhì thuộc về Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM; Giải Ba là Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long.

Giải Khuyến khích thuộc về Trường ĐH Lao động Xã hội (CSII); Trường CĐ Kỹ nghệ II; Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ; Trung tâm Điều dưỡng thu thương binh và người có công Long Đất.  

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao: 6 giải A, 6 giải B và 14 giải C cho các tiết mục văn nghệ của các đơn vị tham gia tranh tài tại hội diễn văn nghệ.

Empty
Empty
Empty
 
Empty
Hội thao - Hội diễn văn nghệ các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam khép lại thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các vận động viên, các đoàn tham gia thi đấu.

Hội thao - Hội diễn văn nghệ các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam khép lại thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các vận động viên, các đoàn tham gia thi đấu.

Hội thao - Hội diễn văn nghệ các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH khu vực phía Nam khép lại thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các vận động viên, các đoàn tham gia thi đấu; thực sự là ngày hội văn hóa, thể thao để công chức, viên chức và người lao động giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao sức khỏe, tạo không khí phấn khởi góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn trong đoàn viên, người lao động.