Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đến nay, đã có hơn 540,36 triệu người đã mắc COVID-19 trên toàn cầu

Đến sáng 13/6, thế giới có trên 540,36 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,33 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Đến sáng 13/6, thế giới có trên 540,36 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,33 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 87,31 triệu ca mắc và hơn 1,035 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm gần 7.900 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 12/6, nước này ghi nhận tổng cộng trên 43,22 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 524.700 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 668.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 31,44 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Thái Lan nỗ lực vực dậy ngành du lịch bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Thái Lan nỗ lực vực dậy ngành du lịch bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

 

Chính phủ Chile kêu gọi người dân nước này tăng cường các biện pháp tự bảo vệ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt với làn sóng dịch thứ 5.

Phát biểu tại một sự kiên ở thủ đô Santiago, Thứ trưởng Bộ Y tế Chile Cristobal Cuadrado cho biết, các ca lây nhiễm COVID-19 đang có xu hướng gia tăng tại Chile trong thời gian gần đây, trong khi nước này chuẩn bị bước vào mùa đông. Vì thế, người dân nên tăng cường các biện pháp tự bảo vệ và tự chăm sóc, bao gồm tiếp tục sử dụng khẩu trang, giữ khoảng cách hợp lý và tiêm phòng đầy dủ các loại vaccine ngừa bệnh.

Ngày 12/6, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, trong 24 giờ qua, Triều Tiên đã ghi nhận thêm hơn 40.060 ca sốt, 46.040 trường hợp phục hồi và 1 người tử vong trên cả nước. Trong 24 giờ trước đó, số ca sốt mới ghi nhận tại nước là 42.810 ca.

Theo Trung tâm Ngăn ngừa dịch bệnh khẩn cấp quốc gia Triều Tiên, kể từ cuối tháng 4, Triều Tiên có tổng cộng hơn 4,43 triệu ca sốt, trong đó có trên 4,36 triệu người phục hồi (chiếm tỷ lệ 98,4%) và ít nhất 71.160 bệnh nhân đang điều trị (1,6%). Tổng số ca tử vong là 72 ca (0,002%).

Ngày 12/5, Triều Tiên thông báo trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 ở nước này, liên quan đến dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron. Theo KCNA, số ca sốt theo ngày ở Triều Tiên đã giảm khoảng 6% kể từ ngày 15/5 vừa qua nhờ kết quả của chiến dịch chống dịch được thực hiện ở nước này.

Học sinh ở Bắc Kinh tiếp tục học trực tuyến do số ca mắc mới tăng vọt ở thành phố này. (Ảnh: AP)

Học sinh ở Bắc Kinh tiếp tục học trực tuyến do số ca mắc mới tăng vọt ở thành phố này. (Ảnh: AP)

 

Phần lớn trong toàn bộ 25 triệu cư dân của thành phố Thượng Hải đã bắt đầu thực hiện một đợt xét nghiệm COVID-19 mới. Giới chức Thượng Hải đã yêu cầu kiểm tra PCR đối với tất cả cư dân ở 15 trong số 16 quận của thành phố vào cuối tuần này, và 5 quận cấm người dân rời khỏi nhà trong thời gian xét nghiệm. Một quan chức thành phố cho biết, người dân nên hoàn thành ít nhất một cuộc kiểm tra PCR mỗi tuần cho đến ngày 31/7. Thượng Hải, thành phố đông dân nhất của Trung Quốc, mới chỉ dỡ bỏ lệnh phong tỏa do COVID-19 kéo dài hai tháng vào ngày 1/6.

Ngày 12/6, Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận 814 trường hợp mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới tại Hong Kong ở mức trên 800 ca, sau hơn 2 tuần ghi nhận trên 200 ca.

Chính quyền đặc khu hành chính này ngày 12/6 cho biết vẫn phát hiện virus SARS-CoV-2 trong mẫu nước thải ở một số khu vực, do đó sẽ tiếp tục phân phối khoảng 390.000 bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh virus SARS-CoV-2 cho người dân một số khu vực nhằm truy vết các ca mắc COVID-19. Nhà chức trách sẽ phân phát các bộ xét nghiệm cho cư dân, nhân viên vệ sinh tại một số khu vực ở đảo Cửu Long, khu vực có tải lượng virus cao trong kết quả xét nghiệm nước thải. Chính quyền Hong Kong kêu gọi những người sử dụng bộ xét nghiệm nếu có kết quả dương tính cần nhanh chóng thông báo qua các nền tảng trực tuyến của cơ quan chức năng.

Trong khi đó, chính quyền đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) thông báo từ ngày 15/6 sẽ giảm thời gian cách ly đối với người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ chỉ phải cách ly tại khách sạn trong 10 ngày và 7 ngày tự theo dõi sức khỏe, thay vì 14 ngày như quy định trước đây. Nhà chức trách Macau cho biết, do thời gian ủ bệnh của biến thể Omicron ngắn nên xét nghiệm axit nucleic có thể tìm ra virus SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày.

Người nhập cảnh phải tiêm đủ liều vaccine cơ bản, có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trước khi nhập cảnh và chứng nhận đặt phòng khách sạn cách ly. Những người chưa tiêm vaccine hoặc mắc COVID-19 trong thời gian cách ly phải thực hiện cách ly ít nhất 14 ngày. Trong thời gian cách ly sẽ phải làm 5 xét nghiệm axit nucleic.