Quay lại Dân trí
Dân Sinh

ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM: Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX

(Dân sinh) - Ngày 9/6, Đảng bộ trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội có chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", đẩy mạnh đôi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, quyết tâm xây dựng trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

 Dự Đại hội có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT, cùng sự có mặt của 100 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 300 đảng viên toàn trường.

Đại diện Đảng bộ trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, nhiệm vụ Đại hội lần này nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối. Đồng thời, bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

"Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường đạt kết quả tốt. Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ IX thông qua là trí tuệ của tập thể được xây dựng từ niềm tin, nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ và cán bộ, giảng viên, đảng viên trường. Đại hội cũng bầu ra tập thể BCH Đảng bộ Trường IX gồm 9 đồng chí, hứa hẹn đầy tâm huyết, cùng ra sức lãnh đạo trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội", đại diện Đảng bộ trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM phát biểu.

Được biết, trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM đào tạo đa ngành về giao thông vận tải của Việt Nam. Quy mô của trường được phát triển bền vững, trong đó trình độ đại học chính quy bao gồm 14 ngành với 33 chuyên ngành đại trà và 9 ngành đào tạo đại học chương trình chất lượng cao. Trường có 14 chương trình đào tạo thuộc 10 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 5 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Nhà trường tiếp tục thực hiện đào tạo trình độ đại học theo phương thức chính quy và vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 và các chương trình liên kết quốc tế với Anh, Mỹ và Hàn Quốc. Trường có đội ngũ hơn 600 cán bộ giảng viên với hơn 12.000 sinh viên các hệ.