Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung

(Dân sinh) - Tối 31/10, Chương trình nghệ thuật "Đi qua giông bão" đã diễn ra thành công. Chương trình được tổ chức nhằm tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã ra đi vì sự an nguy của nhân dân ở thủy điện Rào Trăng vừa qua và gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Đến cuối chương trình, số tiền BTC nhận được là 1,905 tỷ đồng từ tiền bán vé, đấu giá vật phẩm và ủng hộ trực tiếp.

Chương trình được tổ chức bởi nhóm cựu học sinh PTTH Hà Nội khóa 1991-1994 (nhóm 9194 Hà Nội) và một số đơn vị, cùng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, như Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều, Tấn Minh, Trọng Tấn, Ngọc Khuê, Đinh Hiền Anh, Đông Hùng, Bảo Trâm…

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 1.

Đại diện nhóm 9194 Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình

Chia sẻ về chương trình, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cho hay: "Lấy tên gọi Đi qua giông bão, tôi cùng nhóm 9194 Hà Nội và một số đơn vị tổ chức muốn tri ân, tưởng nhớ những chiến sĩ đã ra đi vì sự an nguy của nhân dân ở thủy điện Rào Trăng vừa qua và gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung".

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cùng công ty của mình tài trợ toàn bộ kinh phí sản xuất, tất cả nghệ sĩ tham gia và ê kíp chương trình đều không nhận tiền thù lao.

Nhưng hơn cả một đêm nhạc thiện nguyện vì miền Trung, những người thực hiện chương trình còn mong muốn được truyền tải những thông điệp về việc bảo vệ môi trường, để bảo vệ chính cuộc sống của con người.

Ca khúc "Về đi các anh" của Phạm Hùng - Hồ Thu Trang do tập thể các nghệ sĩ thuộc nhóm 9194 Hà Nội biểu diễn.

Với mục đích ấy, chương trình được lên kịch bản với những ca khúc xoay quanh các chủ đề: tri ân và vinh danh những người lính quân đội nhân dân Việt Nam đã hi sinh trong mùa giông bão 2020 và chủ đề bảo vệ môi trường, sự đoàn kết sẻ chia trong gian khó của người Việt.

Đặc biệt trong chương trình, những ca khúc lần đầu tiên được vang lên nhằm thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh vì sự an nguy của nhân dân ở thuỷ điện Rào Trăng trong đợt bão lũ vừa qua như ca khúc "Về đi các anh" của Phạm Hùng - Hồ Thu Trang. Ca khúc này do tập thể các nghệ sĩ thuộc nhóm 9194 Hà Nội thể hiện đã gây xúc động khán thính giả theo dõi.

Tiếp nối là những ca khúc về sự hi sinh của những người lính như: Màu hoa đỏ, Một rừng cây một đời người, Hát về anh, Giai điệu Tổ quốc… tới những ca khúc hướng về miền Trung bão lũ, các bài hát về các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Hà Tĩnh… và những ca khúc về chủ đề môi trường và lòng nhân ái, sự sẻ chia như ca khúc: Vì đâu, Đôi bàn tay (nhạc sĩ Trần Lập)… kết thúc bằng ca khúc Heal the world bản tiếng Việt.

Đàm Vĩnh Hưng thể hiện ca khúc mới gây xúc động trong lòng khán giả

Chia sẻ tại chương trình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Thời gian qua, miền Trung đã và đang phải hứng chịu những đợt mưa lũ lịch sử. Là một người con miền Trung, Đàm Vĩnh Hưng không khỏi đau xót, anh đã cùng một vài nghệ sĩ, bạn bè tổ chức những đêm diễn nhằm gây quỹ để ủng hộ miền Trung. Thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, số tiền mà Hưng quyên góp đã lên tới con số trên mười tỷ đồng. Hưng đã có kế hoạch rõ ràng với số tiền đã quyên góp được, đó là sẽ sử dụng để xây lại nhà cửa cho bà con vùng lũ bị lũ cuốn trôi".

Ca sĩ Đinh Hiền Anh cũng chia sẻ về những kế hoạch của mình để có thể hướng về miền Trung ruột thịt, đó là sẽ tiếp tục tham gia các chương trình nghệ thuật gây quỹ từ thiện. Nữ ca sĩ cũng đã phối hợp với Đài truyền hình Nghệ An, Uỷ ban Mặt trật tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức một đêm diễn gây quỹ ủng hộ cho đồng bào vùng lũ.

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 4.

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 5.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Đinh Hiền Anh giao lưu tại chương trình

Tích cực tham gia nhiều chương trình âm nhạc gây quỹ cho đồng bào miền Trung đợt này, ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ không chỉ các nghệ sĩ chung tay ủng hộ người dân miền Trung, mà với tất cả mọi người dân Việt Nam sinh sống ở khắp nơi trên thế giới thì những ngày này đều đồng lòng hướng về miền Trung, chia sẻ những mất mát với đồng bào mình đang gặp gian khó.

"Tôi rất buồn trước những mất mát về con người và tài sản của người dân miền Trung trong đợt giông bão vừa qua nên rất muốn đóng góp chút sức mình để phần nào xoa dịu nỗi đau của đồng bào như bao người Việt Nam ở khắp nơi.

Những ngày này, bất cứ chương trình hướng về miền Trung nào cần tới sự tham gia của nghệ sĩ thì chúng tôi đều sẵn sàng tham gia hết", ca sĩ Bằng Kiều trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ.

Ca sĩ Bằng Kiều tham gia 3 đêm nhạc ủng hộ miền Trung tại Hà Nội.

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 6.

Ca sĩ Bằng Kiều với hai ca khúc Về bên anh nhé (Hùng Quân) và Cơn mơ băng giá (Lê Thành Trung)

Ca sĩ trẻ Đông Hùng cũng góp mặt trong 2 đêm nhạc ủng hộ miền Trung kỳ này. Trong đêm nhạc Đi qua giông bão, Đông Hùng thể hiện ca khúc Lũ đêm của nhạc sĩ Dương Cầm. Với sự nhập tâm trong ca khúc, anh đã làm nức lòng khán thính giả tại Nhà hát Lớn cũng như các khán giả xem qua màn ảnh nhỏ.

"Với truyền thống dân tộc "lá lành đùm lá rách",  "bầu ơi thương lấy bí cùng", những lúc miền Trung phải chịu tang thương thế này nghệ sĩ chúng tôi rất muốn có thể dùng sức ảnh hưởng và khả năng của mình để giúp đỡ đồng bào mình", ca sĩ Đông Hùng nói.

Ca sĩ Đông Hùng với ca khúc Lũ đêm (Dương Cầm)

Kết thúc đêm nhạc, Ban tổ chức đã nhận được sự tham gia ủng hộ từ khán giả trên toàn quốc thông qua tài khoản với tổng số tiền lên tới 1,905 tỷ đồng, trong đó tiền bán đấu giá vật phẩm là 414 triệu đồng.


Đại diện BTC trao một số vật phẩm đấu giá gây Quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung

Một số tiết mục tại chương trình

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 9.

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 11.

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 12.

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 13.

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 14.

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 15.

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 16.

"Đi qua giông bão", Hà Nội hướng về miền Trung - Ảnh 17.