Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điều tra làm rõ vụ hỗn chiến ở chân đèo Hải Vân khiến 5 người thương vong

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc đi tắm suối, 2 nhóm người ở Thừa Thiên Huế dùng hung khí lao vào đánh nhau. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 4 người khác bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến ở khu vực phía Bắc chân đèo Hải Vân thuộc địa phận tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối 2/7 tại khu vực cầu Lăng Cô, trên tuyến QL1A dẫn lên đèo Hải Vân. Các đối tượng thuộc 2 nhóm khác nhau ở Lăng Cô đã sử dụng mã tấu, tuýp sắt và súng tự chế lao vào đánh nhau.

Vụ hỗn chiến khiến Phan V. K. (trú ở tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô) tử vong, 4 người khác bị thương được chuyển vào một Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng điều trị.

Theo một số nguồn tin, trước khi xảy ra vụ hỗn chiến, giữa 2 nhóm nói trên có phát sinh mâu thuẫn trong quá trình đi tăm suối ở khu vực đèo Hải Vân.