Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dịp lễ 30/4 và 1/5, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu

(Dân sinh) - Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay bị ảnh hưởng của thời tiết xấu nên lượng du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu để vui chơi, tắm mát không đông như kỳ vọng.

Theo thống kê của Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ riêng ngày 1/5, toàn tỉnh đón gần 120.000 lượt khách, doanh thu khoảng 91 tỉ đồng. Còn trong 2 ngày đầu lễ đón tổng cộng hơn 192.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 149 tỉ đồng.

Cũng trong hai ngày đầu của kì nghỉ, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 142 cơ sở lưu trú. Qua đó, phát hiện vi phạm và ban hành 6 quyết dịnh xử lý vi phạm hành chính với số tiền 22 triệu đồng đối với các cơ sở lưu trú vi phạm về niêm yết giá,..

Khách du lịch đến vui chơi, tắm biển tại Vũng Tàu.

Khách du lịch đến vui chơi, tắm biển tại Vũng Tàu.

Theo các cơ sở kinh doanh du lịch, lưu trú đánh giá, lượng khách về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dịp lễ này không nhiều như kỳ vọng, trong đó giảm sâu nhất là phân khúc khách đi du lịch ngẫu hứng, đi xe máy. Nguyên nhân do trời mưa, nhiều người ngại đi xa. 

Điều đáng ghi nhận là các hoạt động du lịch, vui chơi, tắm biển diễn ra an toàn. Lực lượng cứu hộ ứng trực 100% tại các ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm, thường xuyên theo dõi con nước dịch chuyển cờ hiệu, phao tiêu phân luồng, cắm cờ đen, phát loa cảnh báo khu vực nguy hiểm đến du khách. Công tác phân luồng giao thông khoa học, phương tiện chấp hành tốt.