Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn Presstrip Ấn Độ khảo sát và trải nghiệm các sản phẩm du lịch của Huế

Trong 2 ngày, từ 19 - 20/9, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức đón đoàn Presstrip Ấn Độ đến khảo sát và trải nghiệm các sản phẩm du lich trên địa bàn.

Đoàn Presstrip Ấn Độ tham quan Lăng Khải Định. Ảnh: Sở DL TT Huế

Đoàn Presstrip Ấn Độ tham quan Lăng Khải Định. Ảnh: Sở DL TT Huế

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là dịp để giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn của địa phương cũng như đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, truyền thông rộng rãi điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế đến với thị trường Ấn Độ; đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch lữ hành quảng bá các sản phẩm dịch vụ, du lịch…

Đoàn gồm 15 thành viên là đại diện các cơ quan xúc tiến, báo chí, truyền thông tại Ấn Độ, như: The Times of India, Business Standard, Outlook Traveller, Aviation Times, Business Today, Vogue, Harpers Bazaar, Moneycontrol.com, India Today, Navbharat Times, Dainik Bhaskar, Amar Ujala, Business World…

Trong thời gian ở tại Huế (2 ngày 1 đêm), đoàn đã đến tham quan, khám phá cố đô Huế với các di tích lịch sử, công trình kiến trúc đặc sắc và các điểm du lịch nổi bật, như: Đại Nội Huế, chùa Thiên Mụ, lăng Vua Khải Định, lăng Vua Tự Đức… Đoàn cũng đã trải nghiệm cổ phục, xích lô; tham quan, chụp hình; thưởng thức ẩm thực xứ Huế, ẩm thực chay; tham quan Làng Hương phường Thủy Xuân; dạo thuyền ngắm hoàng hôn trên đầm phá Tam Giang; ngắm bình minh trên sông Hương; trải nghiệm xe buýt 2 tầng mui trần để tham quan, ngắm cảnh trung tâm thành phố Huế về đêm…

Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi thực hiện các công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, ngành du lịch địa phương này đang thực hiện mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế và phục hồi, kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế hy vọng rằng, sau chuyến khảo sát này, đoàn Presstrip Ấn Độ sẽ giúp giới thiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh, văn hóa, con người cũng như điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế an toàn thân thiện, mến khách đến với đông đảo công chúng, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành và nhà đầu tư Ấn Độ.

Trước đó, từ ngày 11-12/9, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón đoàn famtrip Thái Lan đến khảo sát các tuyến điểm du lịch ở Huế. Đoàn gồm hơn 25 đơn vị lữ hành, cơ quan xúc tiến, báo chí, truyền thông tại Thái Lan đã đến khảo sát, tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch nổi tiếng của xứ Huế.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 8 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch tỉnh tiếp tục với đà phục hồi mạnh mẽ. Lượng khách du lịch trong tháng 8/2022 đến với Thừa Thiên Huế gấp 12 lần so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, Huế đón hơn 1.340 nghìn lượt khách du lịch, tăng gấp 2,2 lần. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.857,3 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.