Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn thanh niên Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm, tặng quà gia đình chính sách

(Dân sinh) -Ngày 23/7, Chi đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã đến viếng và dâng hương Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tại huyện Củ Chi và thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở huyện Củ Chi.

Đây là hoạt động thể hiện sâu sắc truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam; đồng thời tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Đoàn cũng đã đến thắp nhang, thăm hỏi 3 gia đình chính sách tại huyện Củ Chi và tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Đến thăm các gia đình chính sách, Phó Bí thư Chi đoàn Lê Huỳnh Bảo Minh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sỹ đã hy sinh cho độc lập dân tộc và thế hệ sau. Đồng chí cũng gửi lời chúc sức khỏe đến các gia đình.

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4 do đồng chí Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận.

Đoàn thanh niên Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm, tặng quà gia đình chính sách - Ảnh 1.

Bí thư Quận ủy quận 4 Thái Thị Bích Liên tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Định.

Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Định, Phường 2 và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tửu, Phường 3, thay mặt đoàn, đồng chí Bí thư Quận ủy Thái Thị Bích Liên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp, hy sinh lớn lao của các Mẹ cho Tổ quốc và chúc các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đến thăm ông Trần Văn Tản, thương binh 4/4, Phường 13 và ông Nguyễn Văn Hùng, thương binh 1/4, Phường 2, đồng chí Thái Thị Bích Liên gửi lời chúc sức khỏe đến các thương binh và gia đình. Đồng chí mong muốn các thương binh, gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, tiếp tục tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.