Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH đoàn kết - xung kích - tình nguyện - sáng tạo - cống hiến

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Bộ LĐ-TB&XH lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đây là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bộ LĐ-TB&XH. Đại hội có sự tham dự của 132 đại biểu - những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho 1.382 đoàn viên của Bộ LĐ-TB&XH tại 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Tới dự chỉ đạo Đại hội, về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trần Trung Kiên, Chánh Văn phòng Đoàn khối các cơ quan Trung ương.  Về phía Bộ LĐ-TB&XH có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và lãnh đạo các Cục, vụ, viện chức năng thuộc bộ,  các đại biểu các cơ quan liên quan cùng dự.

Empty

Đại hội có sự tham dự của 132 đại biểu - những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho 1.382 đoàn viên của Bộ LĐ-TB&XH tại 3 miền Bắc - Trung – Nam.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2015 – 2022 cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2022, Đoàn Bộ luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đặc biệt được sự chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị; sự tích cực phối hợp của Công đoàn Bộ, Công đoàn các đơn vị trong các hoạt động đoàn thể; sự chủ động, xung kích, sáng tạo của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Ban Chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc, sự nỗ lực cố gắng, nhiệt tình của các đoàn viên, thanh niên Bộ, công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng tiến bộ, triển khai các hoạt động có điểm nhấn, có chiều sâu, tạo sự chuyển biến tương đối toàn diện.

Empty

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu là lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Đáng chú ý một số hoạt động trên các mặt công tác như: Công tác tuyên truyền, giáo dục được Ban Chấp hành Đoàn Bộ và Ban Chấp hành các cơ sở đoàn tập trung chỉ đạo đồng bộ, kịp thời; tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức đa dạng, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Qua đó, các phong trào hoạt động của Đoàn Bộ tạo được sức lan tỏa và dấu ấn trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ nói riêng và tuổi trẻ của ngành ở các địa phương nói chung.

Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai có hiệu quả, phù hợp với đặc thù của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; các nội dung của cuộc vận động từng bước gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào của Đoàn đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong đoàn viên, thanh niên ở bước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, góp phần ổn định tổ chức, đặt nền móng cho sự phát triển vững mạnh của Đoàn Bộ trong thời gian tới. Các phong trào của Đoàn đã được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên góp phần động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. công tác tham mưu, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ từng bước được đổi mới để phù hợp hơn với thực tiễn.

Empty

Đại hội đại biểu Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027 là “Đại hội đoàn kết - xung kích tình nguyện - sáng tạo - cống hiến”, thể hiện ý chí nguyện vọng và quyết tâm của đoàn viên thanh niên toàn cơ quan. Với chủ đề “Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy trí tuệ, tinh thần, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Bộ LĐ-TB&XH để góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, những mục tiêu trong nghị quyết của Đại hội, thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Bộ LĐ-TB&XH được đem tài năng, kiến thức, sức trẻ đóng góp giúp Bộ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

    Ban chấp hành Đoàn Bộ LĐ-TB&XH khóa X nhiệm kỳ 2022-2027, với nhiều gương mặt đoàn viên trẻ, năng động sáng tạo sẽ là nhân tố tích cực để triển khai các hoạt động phong trào thi đua trong thời gian tới. Mục tiêu nhằm xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, có ý chí khát vọng cống hiến; gương mẫu, giỏi nghiệp vụ, có chuyên môn cao; có kỹ năng tốt; có phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy định của đơn vị; năng động, sáng tạo.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 

Tới dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương bày tỏ vui mừng về những kết quả mà Đoàn thanh niên Bộ LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2015-2022 đã đạt được những kết quả rất tiêu biểu, đặc biệt là phong trào thực hiện công tác đoàn cơ sở gắn với thực hiện tốt chuyên môn. Bên cạnh đó, Ban chấp hành đoàn Bộ đã mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế đã được nêu rất cụ thể và đều có giải pháp khắc phục tốt, điều đó rất đáng mừng.

Bên cạnh đó đồng chí Bùi Hoàng Tùng cũng lưu ý, Ban chấp hành Đoàn Bộ LĐ-TB&XH khóa X nhiệm kỳ 2022-2027 các chương trình hoạt động cần tập trung đi vào tính thực chất, và trả lời câu hỏi 2 là ở cơ quan nơi công tác cần gì, đoàn viên thanh niên cần gì, từ đó có hướng đi rõ nét và tập trung thực hiện đúng và trúng các nhiệm vụ của công tác đoàn.

Empty

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng

Dự và phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng bày tỏ vui mừng phấn khởi khi dự Đại hội đại biểu ĐTN CS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết: Bộ LĐ-TB&XH là Bộ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực; thế hệ trẻ của Bộ qua các thời kỳ đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia tích cực vào nhiệm vụ chính trị của Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ, ngành. Cùng với đó, công tác đoàn và phong trào thanh niên luôn được các cấp ủy quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để tổ chức Đoàn Thanh niên của Bộ phát huy được thế mạnh của thanh niên.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Bộ đã đạt được những thành tích nổi bật như: Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai với nội dung và hình thức phong phú và sáng tạo, góp phần vào thành công chung trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đặc biệt là Đoàn Thanh niên đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thứ trưởng đánh giá cao, các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên của Bộ đã triển khai có hiệu quả 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ Xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” với nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, giá trị về vật chất, tinh thần, được các cơ quan, đơn vị và cả cộng đồng ghi nhận.

Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị có nhiều tiến bộ, đã từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; việc tham mưu thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 28/7/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”; Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 19/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới” được kịp thời và mang lại kết quả tích cực.

Empty

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng hoa chức mừng BCH Đoàn Bộ khóa X- nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua cũng còn một số tồn tại hạn chế, tuy nhiên theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá chung: Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ nhiệm kỳ 2015-2022 là rất tích cực. Biểu dương Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn nhiệm kỳ qua đã luôn nỗ lực, phấn đấu để công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ ngày càng phát triển.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ X, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX và các nhiệm vụ chính trị của Bộ trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn và từng đoàn viên, thanh niên triển khai và làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động của Đoàn với hình thức, nội dung thực chất, phù hợp với thanh niên.

Thứ hai, Các cấp bộ đoàn phải tích cực vận động và tạo mọi điều kiện để mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng làm việc hiệu quả.

Thứ ba, Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “An sinh xã hội”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”,… đặc biệt tập trung vào các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các lĩnh vực cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Thứ tư, Tích cực và nỗ lực hơn nữa trong xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng. Đoàn Thanh niên Bộ phải thể hiện được vai trò xung kích cách mạng, đi đầu trong mọi khó khăn trên tất cả các lĩnh vực của Bộ, của Ngành.

Thứ năm, Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 576-CTr/ĐU ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới”.

Tại đại hội Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng đề nghị các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Bộ phải thường xuyên, kịp thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên nhằm không ngừng chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò, sức trẻ của thanh niên trong trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, các cơ quan, đơn vị,...

Đại hội đại biểu ĐTN CS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu ra 21 ủy viên ban chấp hành Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH và 6 ủy viên Ban thường vụ Đoàn Bộ. Trong đó, Đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp được bầu làm Bí thư Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH khóa X nhiệm kỳ 2022-2027; đồng chí Phạm Nguyệt Minh được bầu làm Phó Bí thư Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH khóa X 2022-2027.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu ra các nhân sự của Ủy ban Kiểm Tra đoàn Bộ và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.