Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn Thanh niên Tập đoàn TKV động viên thanh niên công nhân xuất sắc

(Dân sinh) - Nằm trong kế hoạch hoạt động đoàn năm 2022, chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12, Đoàn TN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức chương trình tham quan mô hình sản xuất, động viên thanh niên công nhân và người lao động làm việc tại Công ty Hoá Chất mỏ Thái Bình.

Để góp phần động viên, khích lệ đoàn viên thanh niên và người lao động làm việc tại Nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Công ty Hoá chất mỏ Thái Bình - Micco đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ - Vinacomin - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Than -Khoáng sản Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức chương trình tham quan mô hình sản xuất và khen thưởng động viên thanh niên công nhân lao động xuất sắc, tặng quà cho gia đình người lao động khó khăn và các tổ lao động xuất sắc tại nhà máy.

Đến dự động viên chương trình có đồng chí Thiệu Minh Quỳnh - Uỷ viên BCH TW Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Thái Bình; đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - Uỷ viên BTV Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, cùng các đại biểu đại diện Ban tuyên giáo Tập đoàn, lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Hoá Chất mỏ và Công ty Hoá Chất mỏ Thái Bình tham  dự chương trình.

Đoàn công tác tham quan hoạt động của nhà máy

Đoàn công tác tham quan hoạt động của nhà máy

Nhà máy Amon Nitrat Thái Bình là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hoá Chất mỏ - Vinacomin, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị là sản xuất Amon Nitrat và các hoá chất để phục vụ cho sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, nhà máy có công suất 200.000 tấn/năm, nhà máy có 283 công nhân, lao động trực tiếp và các phòng ban trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên chiếm trên 2/3 lao động của nhà máy.

Trong năm 2022 lực lượng đoàn viên thanh niên lao động chính của nhà máy đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị với 90 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, làm lợi cho đơn vị hơn 11 tỷ đồng; 12 công trình, mô hình thanh niên trong lao động sản xuất được triển khai hiệu quả.

Empty
Empty
Empty
Empty

Đoàn công tác tặng quà khích lệ, động viên các tổ lao động xuất sắc trong nhà máy nhân dịp Tết đến, xuân về

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Thiệu Minh Quỳnh - Uỷ viên BCH TW Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Thái Bình; đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - Uỷ viên BTV Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương thành tích mà tổ chức đoàn đơn vị đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời động viên thanh niên lao động tại nhà máy tiếp tục phấn đấu, tích cực hơn nữa trong lao động sản xuất, nhất là đưa tinh thần, nhiệt huyết, sức sáng tạo của thanh niên vào các khâu sản xuất, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đơn vị, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển.

Đồng chí Thiệu Minh Quỳnh - Uỷ viên BCH TW Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Thái Bình phát biểu

Đồng chí Thiệu Minh Quỳnh - Uỷ viên BCH TW Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Thái Bình phát biểu

Nhân dịp này Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh đoàn Thái Bình khen thưởng động viên cho 20 thanh niên lao động xuất sắc với tiền thưởng và hiện vật trị giá 65 triệu đồng.

Empty
Empty

Trong nội dung chương trình Đoàn đến thăm tìm hiểu về mô hình sản xuất tại nhà máy và tặng quà tết cho 6 tổ lao động xuất sắc trong khuôn khổ chương trình “Xuân tình nguyện - Tết yêu thương năm 2023” do Đoàn Thanh niên Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp tổ chức, chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.