Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn đầu tư vào Thừa Thiên Huế theo hướng kinh tế xanh

Chiều 22/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) và các Nhóm công tác Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Thừa Thiên Huế xanh: Xác định tương lai tăng trưởng kinh tế xanh".

Thừa Thiên Huế và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác

Thừa Thiên Huế và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác

Hội nghị "Gặp gỡ Thừa Thiên Huế xanh: Xác định tương lai tăng trưởng kinh tế xanh" là một sự kiện quan trọng trong việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực: Du lịch, Nông nghiệp, Môi trường, Điện & Năng lượng của cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là hội nghị tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 5 do AmCham và Phòng Thương mại Hoa Kỳ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào tháng 3/2022 tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương, UBND tỉnh và các sở ban ngành thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện của nhiều doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ, các đối tác trong nước và quốc tế, đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp,…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những năm gần đây là khoảng thời gian đầy khó khăn và thách thức đối với công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhóm giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu: phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, sẵn sàng thúc đẩy phát triển kinh tế và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP (4,36%), thu ngân sách trên 11 nghìn tỉ đồng; Kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt trên 1 tỷ USD (tăng 19,2% so với cùng kỳ); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (Công nghiệp – xây dựng 33,1%, Dịch vụ 46,8%, Nông lâm ngư nghiệp 11,3%); đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 cũng như an sinh xã hội cho người dân, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Những kết quả mà tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong thời gian qua phải kể đến những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và của doanh nghiệp từ Hoa Kỳ nói riêng, không chỉ trong lĩnh vực đầu tư, thương mại mà còn hỗ trợ nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Thừa Thiên Huế đến bạn bè quốc tế.

Trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế xác định áp dụng các giải pháp mô hình kinh tế xanh thay thế cho mô hình kinh tế truyền thống, vừa phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo vệ được môi trường. Đó là một hướng tiếp cận quan trọng trong tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được sự phát triển một cách toàn diện, bền vững tại địa phương.

Thông qua Hội nghị này, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn không chỉ giới thiệu những tiềm năng, cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực du lịch; nông nghiệp, môi trường; điện và năng lượng mà còn xác định đây là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, một địa phương có thế mạnh về văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, xanh và thông minh.

“Tỉnh Thừa Thiên Huế còn rất nhiều tiềm năng to lớn về hợp tác đầu tư, phát triển. Chúng tôi hi vọng rằng, sau Hội nghị này, sẽ có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ và các nước quan tâm, đến tìm hiểu và đầu tư tại địa phương cũng như giới thiệu với các bạn bè đối tác để thực hiện đầu tư những dự án có hiệu quả”, ông Phương nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, cải tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, xanh và bền vững, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển.

Phiên thảo luận chuyên đề tại Hội nghị Gặp gõ Thừa Thiên Huế Xanh: Xác định tương lai tăng trưởng xanh

Phiên thảo luận chuyên đề tại Hội nghị "Gặp gõ Thừa Thiên Huế Xanh: Xác định tương lai tăng trưởng xanh"

Ông John Rockhold - Chủ tịch AmCham Việt Nam cho rằng, Thừa Thiên Huế đã có nhiều giải pháp để giải quyết được tất cả các vướng mắc, mang lại các điều kiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Ông hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới, nhất là trong thực hiện Biên bản ghi nhớ đã được ký kết tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị "Gặp gỡ Thừa Thiên Huế xanh: Xác định tương lai tăng trưởng kinh tế xanh" cũng đã diễn ra 3 phiên thảo luận chuyên đề về các chủ đề: Du lịch; nông nghiệp và môi trường; điện và năng lượng.

Hội nghị cũng đã nhận được phát biểu của nhiều khách mời cao cấp đến từ Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Tổng Cục Du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Hoa kỳ, lãnh sự Tây Ban Nha tại Đà Nẵng, của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp,..

Kết thúc phiên thảo luận cấp cao, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và AmCham Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đầu tư; tìm kiếm cơ hội kinh doanh, quảng bá sản phẩm dịch vụ, đầu tư và tuyển dụng.