Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đội bóng Quảng Nam xuống hạng: Có "tan đàn xẻ nghé"?

(Dân sinh) - Từng giành chức vô địch V-League nhưng bóng đá Quảng Nam cứ đi xuống không phanh 3 mùa giải qua, để rồi nhận cái kết đắng là vé xuống hạng. Tuy nhiên, bi kịch với đội bóng đất Quảng có thể chưa dừng lại khi nhiều trụ cột cân nhắc ra đi tìm bến đỗ mới khi giải hạng Nhất là nơi họ không có cơ hội tỏa sáng.

Cuộc giải cứu bất thành

Việc Quảng Nam nỗ lực đến những vòng đấu cuối của mùa giải 2020 thực sự đáng khen ngợi. Từ chỗ tưởng như hết hoàn toàn hy vọng, đội bóng này vẫn đua căng thẳng vé trụ hạng với Nam Định. Ở lượt trận cuối, Quảng Nam thậm chí đã suýt ở lại V-League khi họ giành chiến thắng 4 - 2 trước Hải Phòng. Tuy nhiên, hiệu số phụ của Quảng Nam kém hơn so với Nam Định nên phải về hạng Nhất mùa tới.

Đội bóng Quảng Nam xuống hạng: Có "tan đàn xẻ nghé"? - Ảnh 1.

Các cầu thủ Quảng Nam thất vọng vì xuống hạng.

Ở mùa giải năm nay, trong đội hình của Quảng Nam vẫn còn những nhân tố đã từng bước lên đỉnh cao V-League 2017 như: Đội trưởng Đinh Thanh Trung, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, tiền đạo Hà Minh Tuấn… Tuy nhiên, đội bóng này mất dần sự cân bằng của các tuyến, cùng với đó là chất lượng ngoại binh không cao.

Nhìn lại bước lùi của Quảng Nam, họ xếp 11/14 ở mùa giải 2018. Tại V-League 2019, Quảng Nam có sự tăng cường của chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson từ Hà Nội ở lượt về và cập bến ở vị trí thứ 9/14. Còn ở mùa giải năm nay, Quảng Nam gần như chỉ đứng ở vị trí cuối bảng, có thời điểm bị các đối thủ đứng trên bỏ xa tới gần chục điểm.

Từng dẫn dắt Quảng Nam giành chức vô địch, HLV Hoàng Văn Phúc lý giải nguyên nhân Quảng Nam xuống hạng: "Đầu mùa giải năm nay, những cầu thủ trụ cột nơi hàng phòng ngự như trung vệ Tấn Sinh, trung vệ ngoại Rocha gặp chấn thương nặng khiến đội bóng không kịp có phương án thay thế. Tiền vệ có xu hướng phòng ngự tốt, phát động tấn công cũng rất hay là Huy Hùng cũng gặp chấn thương. Vị trí thủ môn cũng chơi không tốt. Lý do dẫn đến việc đội bóng xuống hạng thì có nhiều và chỉ những người trong cuộc mới biết rõ nhất. Nhưng rõ ràng, việc thi đấu không tốt ở giai đoạn 1, nhận nhiều bàn thua, chìm quá sâu ở đáy bảng đã khiến Quảng Nam không kịp vực lại".

Quảng Nam rớt hạng là điều không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhìn vào kết quả bết bát, chỉ giành được 9 điểm sau 13 trận đấu, đứng đội sổ trên bảng xếp hạng V-League 2020 sau giai đoạn 1.

Đáng tiếc là Quảng Nam mời HLV Nguyễn Thành Công về quá muộn. Trong 4 trận còn lại của mùa giải, HLV Nguyễn Thành Công đã giúp Quảng Nam FC có 9 điểm, đặc biệt là chuỗi 3 trận toàn thắng trước Nam Định (2 - 0), Đà Nẵng (3 - 1) và chiều 31/10 đánh bại chủ nhà Hải Phòng 4 - 2. Nổi tiếng là "chuyên gia giải hạn", nếu HLV Thành Công đến sớm hơn, mọi thứ có thể sẽ khác…

Lo lắng cho tương lai

Ngay sau khi Quảng Nam rớt hạng, nội bộ đội bóng đã có nhiều vấn đề xảy ra. Các cầu thủ hoang mang về tương lai, lương thưởng có còn giữ khi đá ở hạng Nhất. Trong khi đó, điều bất ngờ là HLV Nguyễn Thành Công vẫn chưa ký hợp đồng với Quảng Nam. HLV Nguyễn Thành Công tiết lộ: "Thực ra đến lúc này, tôi đã  ký hợp đồng với Quảng Nam đâu. Nhưng tôi tôn trọng lời hứa của mình. Khi về Quảng Nam, tôi hứa sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng và phải giữ lời hứa của mình".

HLV Nguyễn Thành Công cho hay, sau trận đấu cuối cùng tại V-League 2020, ban huấn luyện, các cầu thủ đã được cho về nhà nghỉ ngơi bên gia đình. Trước thông tin mùa giải tới, nhiều cầu thủ trụ cột của Quảng Nam như: Đội trưởng Đinh Thanh Trung, tiền vệ Huy Hùng... sẽ hết hạn hợp đồng. Và không biết Quảng Nam FC có đủ kinh phí để giữ chân các trụ cột hay không? HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ: "Thời gian tới, tôi sẽ làm việc lại với lãnh đạo để tái thiết lại đội bóng ở giải hạng Nhất 2021. Việc tái thiết luôn rất phức tạp, cần có sự tính toán kỹ lưỡng, chi tiết và cần phải có thời gian, không thể vội vàng được".

Thực tế, nếu giữ nguyên lực lượng hiện tại, tiếp tục có sự đầu tư, Quảng Nam có thể chỉ cần một mùa giải là trở lại V-League. Nhưng bóng đá không đơn giản như vậy bởi trong quá khứ, nhiều đội bóng rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé sau khi xuống hạng. Đời cầu thủ ngắn, những cầu thủ có tài năng luôn cần có "đất dụng võ". Đó cũng là bàn đạp đưa họ lên đội U23, ĐTQG, khẳng định tên tuổi của mình.

Nhiều cầu thủ đang nghe ngóng tình hình. Cuộc tháo chạy sẽ diễn ra ở thời điểm trước mùa giải mới, khi các đội bóng V-League đưa ra lời mời hấp dẫn. Điều này cũng có nghĩa để làm lại từ đầu và trở lại mái nhà xưa, Quảng Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn.