Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đông Hải và cảm xúc lần đầu tiên tham gia thi ca hát trên truyền hình

Đông Hải được đến nhiều với vai trò là diễn viên nhưng khi tham gia Người kể chuyện tình, anh thực sự đã lấn sân sang con đường ca hát. Dù tham gia nhiều cuộc thi về hài, kịch nhưng đây là lần đầu tiên Đông Hải cầm micro hát trước mặt giám khảo, khán giả.

Nam diễn viên từng là thành viên của nhóm Chuồn Chuồn Giấy và cùng các thành viên của nhóm đoạt các giải thưởng như: Giải 3 Vietnam’s got talent 2014, Giải 3 Cười xuyên Việt và Quán quân Làng hài mở hội 2017. Tham gia Cặp đôi hài hước 2020, Đông Hải cùng Việt Trang  giành được giải 3 trong đêm chung kết. 

Đông Hải say mê xem các băng nhạc lẫn thích thú với ánh đèn sân khấu Anh ước ao được cầm micro hát như các cô chú ca sĩ, đặc biệt là nữ ca sĩ Ý Lan - người đã truyền cảm hứng cho anh

Đông Hải say mê xem các băng nhạc lẫn thích thú với ánh đèn sân khấu Anh ước ao được cầm micro hát như các cô chú ca sĩ, đặc biệt là nữ ca sĩ Ý Lan - người đã truyền cảm hứng cho anh

Từ nhỏ, Đông Hải say mê xem các băng nhạc lẫn thích thú với ánh đèn sân khấu Anh ước ao được cầm micro hát như các cô chú ca sĩ, đặc biệt là nữ ca sĩ Ý Lan - người đã truyền cảm hứng cho anh. Khi lớn lên Đông Hải bén duyên với sân khấu kịch nói và hoạt động bên mảng kịch nói đến tận bây giờ. Khi nhận được lời mời của Người Kể Chuyện Tình, Đông Hải nhận lời ngay bởi đây chính là thời điểm để anh thực hiện ước mơ một cách tốt nhất.

Nam diễn viên thổ lộ: “Hơn 10 năm sống trong giới nghệ thuật nhưng đây là lần đầu tiên Đông Hải tham gia vào một cuộc thi ca hát trên truyền hình. Tôi cũng chưa từng trải qua một trường lớp nào đào tạo chuyên nghiệp về ca hát. Những năm trước đây, tôi nhìn poster Người kể chuyện tình, ước thầm rằng sẽ được hát ở sân khấu này. Lời mời đến với cuộc thi này đầy bất ngờ nhưng cuộc thi là một hành trình thú vị để Đông Hải cố gắng, mang đến một hành trình trọn vẹn nhất cho khán giả. Việc cạnh tranh ở một cuộc thi ca hát với những ca sĩ chuyên nghiệp từng đạt giải thưởng Quán quân, Á quân cũng khiến tôi có nhiều áp lực, hồi hộp, lo lắng nhưng bên cạnh đó cũng có sự thú vị khi tôi có được cơ hội hát.

Ca sĩ Đông Hải.

Ca sĩ Đông Hải.

Tôi tin rằng bản thân có lợi thế diễn xuất, sẽ có thể bù đắp phần nào cho giọng hát tự nhiên, chưa có nhiều kỹ thuật. Tôi cứ cố gắng, chơi hết mình”. Anh khiêm tốn cho rằng giọng hát của anh “ở mức nghe được, chứ không phải hay xuất sắc” nhưng anh sẽ thể hiện tất cả các dòng nhạc, để mang những màu sắc đa dạng cho khán giả.

Thời gian tới, anh quyết tâm đi học hát để trau dồi kỹ năng, để hiểu hơn những nốt nhạc: “Trước khi thi, tôi chỉ xem clip các bài hát của những ca sĩ chuyên nghiệp, nương theo để học hỏi cách xử lý bài hát. Sau sân chơi này, tôi sẽ đi học thanh nhạc và cố gắng giảm cân, để giữ gìn vóc dáng, hình ảnh trong mắt khán giả”.

Người kể chuyện tình tập 11 với chủ đề Đường xưa kỷ niệm.

Người kể chuyện tình tập 11 với chủ đề Đường xưa kỷ niệm.

Người kể chuyện tình tập 11 với chủ đề Đường xưa kỷ niệm với những tiết mục: Nửa đêm ngoài phố (Trương Bảo Như), Tôi ngàn năm đợi (Yến Nhi) và Xin còn gọi tên nhau (Đông Hải). Ba “người kể chuyện tình” Trương Bảo Như, Đông Hải, Yến Nhi hứa hẹn mang đến những tiết mục hấp dẫn, những giây phút sâu lắng và để chinh phục giám khảo: danh ca Thái Châu, ca sĩ Nguyên Vũ, Ngọc Ánh.