Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai bắt 2 đối tượng dương tính với COVID-19 bỏ trốn khỏi khu cách ly

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bắt trở lại khu cách ly 2 đối tượng dương tính với COVID-19 đã bỏ trốn trước đó.

Đồng Nai: Đã bắt được 2 đối tượng dương tính với COVID-19 bỏ trốn  - Ảnh 1.

Hai đối tượng dương tính với Covid-19 bỏ trốn khỏi khu cách ly đã bị bắt giữ. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Thông tin trên báo Người Lao động, ngày 9/9, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ được 2 đối tượng mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi khu cách ly lẩn trốn và trà trộn trong cộng đồng 6 ngày trước.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 7/9, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Trung Nghĩa (39 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) khi người này đang lang thang tại khu vực Ngã tư Bồn nước, phường An Bình, TP Biên Hòa. Đến khoảng 10 giờ sáng 8/9, các trinh sát tiếp tục phát hiện và bắt giữ Đặng Thanh Tài (39 tuổi, ngụ phường An Hòa) trên đường Vũ Hồng Phô, phường Bình Đa, TP Biên Hòa.

Sau khi bị giữ, cả hai người trên đều đã được đưa đi cách ly y tế tại khu cách ly, chờ tiến hành xét nghiệm PCR theo quy định. Đồng thời, Công an TP Biên Hòa tiếp tục củng số hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Đồng Nai, trước đó, ngày 2/9, trong khi đang được cách ly theo dõi tại Trường Tiểu học Tân Tiến do đã có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, Nguyễn Trung Nghĩa và Đặng Thanh đã bỏ trốn.

Ngoài 2 đối tượng trên, ngày 4/9, Huỳnh Thị Oanh Thảo (31 tuổi, ngụ KP.9, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) cũng đã bỏ trốn khi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất do nhiễm COVID-19. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm đối tượng này.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân khi phát hiện các trường hợp này thì thông báo đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để xử lý.