Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai thông tin vụ tháo dỡ nhà tình thương của ông Huỳnh Văn Xuân

(Dân sinh) - Liên quan đến một số báo phản ánh "Đồng Nai: Bị cưỡng chế nhà tình thương, một gia đình chính sách không nơi trú ngụ", tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã thông tin đến báo chí liên quan đến vụ việc này.

Theo phản ánh của truyền thông về trường hợp hộ ông Huỳnh Văn Xuân (ở tổ 10 khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) được UBND phường Trảng Dài "vận động" tự tháo dỡ nhà tình thương để trả đất cho phường. Căn nhà tình thương này do chính quyền cùng các nhà hảo tâm đã xây tặng gia đình ông Xuân từ năm 2008, để làm nơi gia đình ông thờ phụng liệt sỹ và sinh sống ổn định cho tới nay.

Trước sự việc nêu trên, theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai: Đối chiếu sổ sách, chứng từ lưu trữ, danh sách hộ nghèo trên địa bàn phường phường Trảng Dài và giấy chứng nhận hộ nghèo do ông Huỳnh Văn Xuân cung cấp. Hiện nay, hộ gia đình ông Xuân đang hưởng chính sách ưu đãi diện hộ nghèo B của nhà nước (hộ nghèo không còn thành viên nào còn khả năng lao động - pv).

Ông Huỳnh Văn Xuân khẳng định gia đình ông trước đây có hộ khẩu và nhà ở tại địa chỉ 163/48/6, khu phố 1, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa do mẹ ông đứng tên làm chủ hộ và là em gái liệt sĩ huỳnh Văn Bắc. Giai đoạn từ 1993 - 1995 mẹ ông đã bán nhà và đưa toàn bộ gia đình về ở tạm tại khu vực bãi rác Đồng Xanh tại khu phố 3, phường Trảng Dài sinh sống. Tuy nhiên hiện nay hộ khẩu thường trú của ông vẫn ở địa chỉ 163/ 48/6, khu phố 1, phường Tân Tiến.

Đồng Nai thông tin vụ tháo dỡ nhà tình thương của ông Huỳnh Văn Xuân - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai thông tin đến báo chí tại cuộc họp chiều ngày 25/12

Năm 1995 gia đình ông dựng chòi và cất nhà tạm để ở tại khu vực bãi rác Đồng Xanh. Nhà tạm cho mạnh thường quân cho tôn để dựng.

Đến năm 2008, được chương trình tấm lòng vàng - Đài phát thanh Truyền hình Đồng Nai và đoàn thanh niên phường Trảng Dài hỗ trợ xây dựng một căn nhà có diện tích 3x4 trên vị trí nhà tạm ông Xuân đang ở. Sau này gia đình có cơi nới thêm diện tích sử dụng.

Ngày 25/02/2010, UBND phường Trảng Dài có biên bản làm việc với ông Huỳnh Văn Xuân về việc xác định thửa đất số 205, tờ bản đồ số 04 (nơi nhà ông Xuân đang ở - PV) có nguồn gốc đất công do UBND phường Trảng Dài quản lý. UBND phường đề nghị các hộ gia đình đang sử dụng nhà và đất thuộc thửa đất 205, tờ bản đồ số 04 phải giữ nguyên hiện trạng, không được xây dựng thêm công trình công trình khác trên đất, không chuyển nhượng với bất kỳ hình thức nào. Khi nhà nước có nhu cầu sử dụng thửa đất nêu trên thì các hộ dân phải tự di dời, tháo dỡ nhà, không đòi bồi thường. Ông Huỳnh Văn Xuân đã thống nhất và điểm chỉ vào biên bản.

Ngày 20/11/2015, ông Huỳnh Văn Xuân có đơn gửi UBND phường Trảng Dài đề nghị xem xét trong sửa chữa lại căn nhà đã cũ, gần sập đỗ hiện ở trên đất công do UBND phường Trảng Dài quản lý. Gia đình ông xin dựng lại căn nhà tạm thời bằng vách tôn, nền xi măng. Cam kết nếu sau này UBND phường Trảng Dài có quy hoạch hoặc giải tỏa với mảnh đất nêu trên thì tôi xin tự tháo dỡ và di dời tất cả các công trình trên đất và không yêu cầu bồi thường.

Ngày 23/11/2020, ông Huỳnh Văn Xuân có bản cam kết tự tháo dỡ và di dời căn nhà ông đang sử dụng trên đất công do UBND phường Trảng dài quản lý từ 23/11/2020 đến 23/12/2020 sẽ dời đi. Sau đó gia đình ông Xuân đã tự tháo dỡ mái tôn và di dời đồ đạc trong nhà đi.

Đồng Nai thông tin vụ tháo dỡ nhà tình thương của ông Huỳnh Văn Xuân - Ảnh 2.

3 căn nhà xây dựng trên đất công là của các hộ: Huỳnh Văn Xuân, Huỳnh Thị Kim Hòa và Lê Thị Loan được xây dựng tại thửa đất 205, tờ bản đồ số 4, có tổng diện tích gần 800m2 thuộc khu phố 3, phường Trảng Dài, với diện tích mỗi căn được xây dựng hơn 50m2 theo hình thức nhà cấp 4.

Ngày 14/10/2020, UBND phường Trảng dài kiểm tra hiện trạng, ghi nhận gia đình ông Huỳnh Văn Xuân đã chấp hành tự tháo dỡ toàn bộ căn nhà tôn, di dời đồ đạc đi nơi khác, hiện chỉ còn lại nền nhà bằng bê tông.

Gia đình ông Huỳnh Văn Xuân về sinh sống tại phường Trảng Dài có đăng ký tạm trú nhưng hiện nay gia đình đã đánh mất giấy tạm trú. Ông Huỳnh Văn Xuân cho biết hiện nay hộ khẩu thường trú của ông đang ở phường Tân Tiến và lãnh tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Huỳnh Văn Bách và các chế độ quà lễ tết tại phường Tân Tiến.

Ông Huỳnh Văn Xuân khẳng định vẫn thờ cúng liệt sĩ huỳnh Văn Bách tại nhà tình thương. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây ông không ở trong căn nhà này nữa mà nhường lại cho con và các cháu ở. Còn ông ở trong căn nhà tôn ở kế bên. Vì vậy cán bộ phường khi đến điều tra hộ nghèo thì không biết ông Xuân là người thờ cúng liệt sĩ (do ông Xuân không thông báo với phường Trảng Dài - PV)

Đối với các chế độ hộ nghèo của ông Huỳnh Văn Xuân gồm tiền điện, tiền tết, Bảo hiểm y tế ông Xuân đều được hưởng đầy đủ. Năm 2020 đã nhận tiền hỗ trợ Covid - 19.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất với Thành ủy TP Biên Hòa lo chỗ ở cho gia đình ông Xuân, để ông an cư trong dịp Tết này, kể cả lo tiền ông thuê nhà nếu cần, nếu có. "Song song thời điểm này, phường với thành phố sẽ tìm một mảnh đất hợp pháp, khu đất tái định cư hoặc khu đất công nào đó phù hợp với quy hoạch làm thủ tục cấp cho ông Xuân luôn để xử lý gia đình chính sách. Ông Xuân là cháu Liệt sĩ, thờ phụng liệt sĩ", Bí thư Cường nhấn mạnh.

Hiện tại ông Xuân và vợ sau đang ở trọ ở phường Trảng Dài chủ nhà trọ miễn tiền thuê nhà.