Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người sang Campuchia

(Dân sinh) - Ban chỉ đạo 138/BP tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở LĐ-TB&XH phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, xác định nhóm đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người để có chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm, nhằm phòng ngừa, không để bị lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc vào các hoạt động mua bán người.

Theo Ban chỉ đạo 138/ĐP, thời gian qua, xảy ra tình trạng công dân Việt Nam, trong đó có người Đồng Tháp bị các đối tượng dụ dỗ, lừa gạt xuất cảnh trái phép sang Campuchia để “làm việc nhẹ, lượng cao”.

Tuy nhiên, khi đến nơi các nạn nhân bị đưa vào các cơ sở tổ chức hoạt động đánh bạc trực tuyến, kêu gọi đầu tư, kinh doanh tiền ảo,... trên không gian mạng (thực chất là hoạt động lừa đảo), bị cưỡng ép lao động từ 12 - 16 giờ/ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị đánh đập, không cho hoặc kiểm soát chặt chẽ việc liên lạc với gia đình, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác, bắt phải tuyển mộ lao động mới để thay thế hoặc gọi điện về gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc từ 3.000 USD đến 30.000 USD mới cho về nước. 

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tuần tra trong đêm. (Ảnh: Văn Khương).

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tuần tra trong đêm. (Ảnh: Văn Khương).

Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng công dân trên địa bàn Tỉnh xuất cảnh trái phép sang Campuchia bị mua bán, bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh yêu cầu Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo tỉnh Prey Veng (Campuchia) để trao đổi tình hình và phối hợp xử lý công dân trên địa bàn tỉnh đang làm việc, lao động bất hợp pháp tại tỉnh Prey Veng, nhất là trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, đầu tư như: casino, nhà hàng kinh doanh dịch vụ massage, các cơ sở kinh doanh trực tuyến,… kịp thời phát hiện các trường hợp công dân Đồng Tháp bị mua bán, bị cưỡng bức lao động, xâm hại sức khỏe, cưỡng đoạt tài sản, để có giải pháp hỗ trợ, giải cứu, hồi hương nạn nhân về nước. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh rà soát các kế hoạch, phương án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống xuất cảnh, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt tuyến biên giới, đảm bảo lực lượng 24/24 tại các chốt, trạm biên phòng; chủ động có phương án ứng phó, xử lý tình huống số lượng lớn công dân Việt Nam bị các chủ cơ sở tại Prey Veng cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, cùng lúc bỏ trốn về nước, như vụ việc xảy ra ngày 18/8/2022 tại biên giới tỉnh An Giang - Kandal, không để bị động, bất ngờ. 

Công an tỉnh chỉ đạo tổng rà soát số lượng công dân Đồng Tháp đi lao động, làm việc tại Campuchia (cả hợp pháp và bất hợp pháp), thông qua gia đình nắm tình trạng hiện tại, nhu cầu của công dân tại Campuchia, để phối hợp các ngành chức năng có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời; phát hiện, xác minh làm rõ các trường hợp nghi vấn bị mua bán, bóc lột sức lao động, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ, đánh đập, tra tấn, để giải cứu nạn nhân về nước. 

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, xác định nhóm đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người để có chính sách hỗ trợ, tuyên truyền, vận động, giải quyết việc làm, phân công thành viên các hội, đoàn thể ở cơ sở theo dõi, giúp đỡ cho những đối tượng này, nhằm phòng ngừa, không để bị lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc vào các hoạt động mua bán người.