Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết ngày 22/1: Cả nước nắng đẹp mùng 1 Tết

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày 22/1/2023 (tức mùng 1 Tết Quý Mão 2023) tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước như sau.

Nắng đẹp mùng 1 Tết Quý Mão 2023.

Nắng đẹp mùng 1 Tết Quý Mão 2023.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực ven biển và đồng bằng đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 19-21 độ; phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.