Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết ngày 26/6: Hà Nội tiếp tục nắng nóng trên 36 độ C

Dự báo thời tiết ngày 26/6, khu vực Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Trong những ngày tới, nắng nóng có thể đạt tới ngưỡng nhiệt độ khoảng 38-39 độ C. Ngoài ra vẫn có thể có các trận mưa dông xảy ra ở khu vực Bắc Bộ bao gồm cả Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào

Phía Tây Bắc Bộ Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng Hòa Bình có nắng nóng; tối 25/6 và chiều tối 26/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng Lai Châu - Điện Biên 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

Thủ đô Hà Nội Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối  có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.