Quay lại Dân trí
Dân Sinh

FC Báo chí Thanh Hóa đăng cai Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII

Sáng 25/5, Ban Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII - năm 2022 đã họp báo giới thiệu về giải và tiến hành bốc thăm, chia bảng, xếp lịch thi đấu.

Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII - năm 2022 được tổ chức tại Thanh Hóa là sân chơi bổ ích, ý nghĩa được tổ chức hàng năm nhằm chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, thu hút sự tham gia của các đội bóng trong khu vực miền Trung. Cầu thủ của các đội bóng tham gia giải là các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang công tác trong các cơ quan báo chí tại khu vực miền Trung.

 Ban tổ chức giải thông tin về giải đấu

Ban tổ chức giải thông tin về giải đấu

Giải bóng đá Báo chí miền Trung đã trải qua 7 mùa giải: Lần thứ 1 năm 2014 tại TP Huế, lần thứ 2 năm 2015 tại TP Đà Nẵng, lần thứ 3 năm 2016 tại TP Vinh - Nghệ An, lần thứ 4 năm 2017 tại TP Huế, lần thứ 5 năm 2018 tại TP Đà Nẵng, lần thứ 6 năm 2019 tại Hà Tĩnh, lần thứ 7 năm 2020 tại Quảng Bình. Đến nay giải đấu đã trở thành sân chơi chung lành mạnh, nơi giao lưu gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết của những người làm báo khu vực miền Trung.

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/6 tại Thanh Hóa. FC Báo chí Thanh Hóa là đội đăng cai giải đấu. Tham gia giải đấu năm 2022 có 6 đội bóng, được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm, xếp hạng. Hai đội xếp nhất hai bảng lọt vào trận chung kết tranh chức vô địch, hai đội xếp nhì bảng tranh hạng 3. Hai đội còn lại tranh hạng 5.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội: FC Báo chí Hà Tĩnh, Huế RFC và đội chủ nhà FC Báo chí Thanh Hóa. Bảng B gồm các đội Liên quân báo chí Nghệ An, JFC Quảng Bình và JFC Đà Nẵng.

Các trận đấu được áp dụng Luật bóng đá 7 người của Tổng cục TDTT, được điều hành bởi lực lượng trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và diễn ra trên cụm sân thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Hùng, TP Thanh Hóa.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt thứ hạng cao. Ngoài ra có giải phong cách và các giải cá nhân gồm cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.