Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ferrari 488 gây tai nạn tại Mỹ Đình thuộc dạng siêu hiếm ở Việt Nam

Theo tìm hiểu, đây là 1 trong 4 chiếc thuộc dòng Ferrari 488 Pista có mặt tại Việt Nam và là chiếc duy nhất “định cư” ở Hà Nội.

Rạng sáng 31/10, tại đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giữa siêu xe Ferrari với xe máy. Hậu quả khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Theo tìm hiểu, chiếc Ferrari gặp tai nạn kể trên thuộc dạng siêu hiếm tại Việt Nam.

Siêu xe Ferrari 488 Pista Spyder được kéo đi sau vụ tai nạn

Siêu xe Ferrari 488 Pista Spyder được kéo đi sau vụ tai nạn

Cụ thể từ những hình ảnh tại hiện trường, chiếc Ferrari này thuộc dòng 488 Pista, chỉ có 4 xe từng xuất hiện tại Việt Nam. Với 3 chiếc thuộc bản Spyder (mui trần) và 1 chiếc bản Coupe (mui cứng).

Trong đó, chiếc Ferrari gặp tai nạn thuộc phiên bản 488 Pista Spyder mui trần và là chiếc thứ 3 xuất hiện tại Việt Nam. Hai chiếc còn lại thuộc sở hữu của đại gia Hoàng Kim Khánh và ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Siêu xe Ferrari 488 Pista Spyder vừa gặp tai nạn sáng 31/10 sở hữu lớp sơn đỏ Rosso Corsa truyền thống của hãng. Để tạo điểm nhấn, giữa xe có một đường sọc to bản màu đen kéo dài từ phần đầu đến hết đuôi xe.

Được biết, chiếc xe sở hữu rất nhiều chi tiết làm từ sợi carbon đắt tiền ở cả nội lẫn ngoại thất. La-zăng sử dụng là loại 5 chấu kép 20 inch, tạo hình ngôi sao được sơn màu đen mờ. Ẩn phía sau là đĩa phanh carbon ceramic cùng cùm phanh Brembo sơn vàng làm điểm nhấn.

Chiếc Ferrari 488 Pista Spyder tai nạn xuất hiện thường xuyên ở Hà Nội

Chiếc Ferrari 488 Pista Spyder tai nạn xuất hiện thường xuyên ở Hà Nội

Không gian nội thất Ferrari 488 Pista Spyder đậm chất tốc độ với ghế thể thao bọc da, vô-lăng D-Cut, các chi tiết như bệ bước chân, bậc cửa, táp-pi, vô-lăng, lẫy chuyển số và hốc điều hòa được làm hoàn toàn từ sợi carbon bóng.

Ferrari 488 Pista Spider được trang bị khối động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Nhờ sức mạnh trên mà chiếc xe chỉ mất 2,85 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h và có tốc độ tối đa đạt mức 340 km/h.

Hiện chưa rõ chiếc Ferrari 488 Pista Spyder tai nạn thuộc sở hữu của ai. Song theo thông tin từ CSGT cung cấp, xe mang BKS 80-346-NG-74 do anh H.B.V. (SN 1997) điều khiển. Biển số này là BKS được cấp cho xe ngoại giao.

Nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista Spyder vẫn đang được điều tra làm rõ.