Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 1,9 triệu người cao tuổi hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng

Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam cho biết, đến nay, hơn 3 triệu NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, gần 4 triệu NCT được khám sức khỏe định kỳ hằng năm, 96% NCT có thẻ BHYT, gần 1,9 triệu NCT hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi.

Hơn 3,3 triệu NCT đang hưởng BHXH

Theo báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2022 và thực hiện Tháng hành động Vì NCT Việt Nam năm 2022 của Hội NCT Việt Nam, hiện hơn 3,3 triệu NCT đang hưởng chế độ BHXHl hơn 900.000 NCT chế độ người có công; gần 1,9 triệu NCT hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, trong đó hơn 10.000 NCT được chăm sóc ở cơ sở trợ giúp xã hội.

Theo qui định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021, NCT từ đủ 75 đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; mức chuẩn trợ cấp từ năm 2010 - 2020 tăng 4 lần, từ 90.000 lên 360.000 đồng/người/tháng, các địa phương tăng mức chuẩn cao hơn quy định của Chính phủ và mở rộng diện hưởng.

Một số địa phương như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đã bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHYT cho NCT từ 60 đến dưới 80 tuổi; trong đó tại tỉnh Hưng Yên, 100% NCT đã có thẻ BHYT. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe đã giúp NCT ngày càng nâng cao hiểu biết về sức khỏe của bản thân, biết cách tự chăm sóc, tự phòng bệnh.

Cũng trong thời gian qua, Hội NCT Việt Nam phối hợp với một số bệnh viện tổ chức tuyên truyền và khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho NCT; tiếp tục tổ chức hoạt động “Chung tay chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng”.

Hơn 400.000 NCT làm kinh tế giỏi

Theo Hội NCT Việt Nam, hiện gần 100 NCT trực tiếp tham gia cấp ủy ở các chi bộ thôn, ấp bản, tổ dân phố; hơn 80.000 NCT có uy tín, được Đảng tin cậy, nhân dân tín nhiệm giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia HĐND, đảm nhận các vị trí trưởng, phó thôn, ấp, bản, tiểu khu, tổ dân phố; khoảng 500.000 NCT đang trực tiếp tham gia công tác Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; hơn 1 triệu NCT tham gia các tổ, nhóm phòng chống tội phạm, bảo vệ trị an ở địa phương; cung cấp trên 50.000 thông tin liên quan an ninh, trật tự.

 

Hơn 400.000 NCT làm kinh tế giỏi; khoảng 130.000 NCT làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tạo nhiều việc làm, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; gần 800.000 người tham gia công tác khuyến học, khuyến tài góp phần tích cực vào “Phong trào học tập suôt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng”.

Về kết quả công tác nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trong 9 tháng năm 2022, thêm 6 địa phương được UBND tỉnh phê duyệt đề án, kế hoạch, nâng tổng số địa phương có đề án, kế hoạch là 61/63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; chỉ tiêu đăng ký thành lập mới 3.900 CLB; 17 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án trên 50 tỷ đồng, các địa phương còn lại thực hiện theo phân bổ tài chính hằng năm. Cùng với đó, các địa phương đã tổ chức được 530 cuộc tập huấn về thành lập, quản lý, vận hành CLB với 35.500 người tham dự…

Theo đánh giá của Hội NCT Việt Nam, CLB LTHTGN là mô hình hiệu quả phù hợp với xu thế già hóa dân số và các quốc gia đang phát triển; các nội dung hoạt động của CLB đã huy động được sự tham gia của cộng đồng, người dân, tổ chức và cá nhân, tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn để phát triển kinh tế - xã hội. CLB LTHTGN được các địa phương và các quốc gia trong khu vực cùng cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho biết, Lễ phát động Tháng hành động Vì NCT Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn” sẽ được tổ chức ngày 1/10 tại tỉnh Hưng Yên, với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu, trong đó 400 đại biểu là NCT; đồng thời, tặng quà cho NCT tròn 100 tuổi và NCT có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hưng Yên.