Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai tuyên phạt 3 đối tượng 56 năm tù vì tội giết người

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trọng Hải (SN 1985, trú TP. Pleiku), 18 năm tù đối với bị cáo Ngô Thanh Giảng (SN 1988, trú huyện Chư Sê), 18 năm tù đối với bị cáo Bạch Thanh Luân (SN 1992, trú huyện Đak Pơ) cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, trong một lần, Nguyễn Trọng Hải và anh P. (SN 1992, trú TP. Pleiku) cùng đến phòng trọ của Ngô Thanh Giảng chơi.

Tại đây, bạn gái của Ngô Thanh Giảng là chị T. bị mất chiếc điện thoại di động nên Giảng nghi ngờ anh P. lấy. Khoảng 21 giờ 40 phút ngày 8/8/2021, Nguyễn Trọng Hải điện thoại rủ Ngô Thanh Giảng đến phòng trọ của anh P. ở xã Trà Đa, TP. Pleiku để nói chuyện.

Do không có xe, nên Giảng rủ Bạch Thanh Luân chở đi. Tại phòng trọ của anh P., Giảng và P. xảy ra cãi nhau. P. lấy con dao lê trong phòng trọ lao đến đâm Giảng. Thấy vậy, Luân kéo Giảng ra thì P. đâm một nhát sượt bên cổ Giảng. Lập tức P. bỏ chạy và xô Hải ngã vào cây phơi đồ khiến bị thương ở chân.

Ảnh 3 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Ảnh 3 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Do bị Giảng, Hải và Luân dùng gạch đá, gậy gỗ và ghế inox đánh lại nên anh P. bỏ chạy khoảng 600m thì gục ngã. Hậu quả, anh P. chết do chấn thương sọ não.

Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Giảng, Hải, Luân tổng cộng 56 năm tù vì tội giết người.