Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giả làm khách hàng, khống chế, trói nhân viên công ty để cướp tài sản

Hai gã thanh niên giả vờ làm khách hàng đi vào công ty kinh doanh thiết bị vệ sinh rồi dùng dao khống chế, trói nhân viên đưa vào nhà vệ sinh uy hiếp để cướp tiền, vàng.

Hai đối tượng: Trần Văn Hiền (áo trắng) và Lê Ngọc Nên (áo bun xanh) tại cơ quan Công an. Nguồn: Công lý

Hai đối tượng: Trần Văn Hiền (áo trắng) và Lê Ngọc Nên (áo bun xanh) tại cơ quan Công an. Nguồn: Công lý

Báo Người lao động dẫn nguồn tin từ Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn.

Trước đó, Công an huyện Thăng Bình nhận tin báo vào khoảng 14h ngày 27/12/2021, tại Công ty thiết bị vệ sinh Trung An (thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) có 2 thanh niên điều khiển xe máy, đóng vai là khách hàng đến hỏi mua thiết bị vệ sinh. 

Lợi dụng thời điểm trời mưa to, vắng người, 2 thanh niên trên đã khống chế nữ nhân viên bán hàng là chị V.T.D.H (SN 1981, trú xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) kéo vào nhà vệ sinh, lấy dao uy hiếp.

Nhóm đối tượng dùng dây thun đã chuẩn bị từ trước để trói chị H, yêu cầu chỉ nơi cất giấu tài sản và lấy trên người chị H. 200.000 đồng, 1 chiếc nhẫn vàng và 1 sợi dây chuyền vàng.

Theo tờ Tri thức trực tuyến, nhận tin báo, Công an huyện Thăng Bình đã khám nghiệm hiện trường, làm việc với bị hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Trần Văn Hiền (18 tuổi, ở xã Bình Định Bắc) và Lê Ngọc Nên (27 tuổi, ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) là những người đã gây ra vụ án nói trên.

Ngày 15/2, khi Hiền đang lẩn trốn ở nhà tại xã Bình Định Bắc thì bị các trinh sát Công an huyện Thăng Bình ập vào bắt giữ.

Riêng Lê Ngọc Nên đang bị Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tạm giam trong vụ án khác.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.