Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giảm 70% lượt khách đi lại trên chuyến tàu YB3 Hà Nội–Yên Bái vì virus nCov

(Dân sinh) - Lượng hành khách đi lại trên chuyến tàu YB3 Hà Nội – Yên Bái, Yên Bái – Hà Nội giảm từ 60 đến 70% lượt khách kể từ khi có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCov) gây ra.

Giảm 70% lượt khách đi lại trên chuyến tàu YB3 Hà Nội–Yên Bái vì virus nCov - Ảnh 1.

Hành khách trên chuyến tàu YB3 đều đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.

Vào thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra đang diễn biến phức tạp. Ngày cuối tuần, trên chuyến tàu YB3 Hà Nội – Yên Bái, ghi nhận của phóng viên cho thấy, tất cả hành khách trên tàu, từ trẻ nhỏ đến người lớn đều có ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho mình, 100% hành hành khách đều đeo khẩu trang, một số cẩn thận hơn còn mang theo cả nước rửa tay sát khuẩn. Đặc biệt, trên mỗi toa tàu đều có bồn nước rửa tay, xà phòng và khăn lau sạch sẽ, rất vệ sinh.

Giảm 70% lượt khách đi lại trên chuyến tàu YB3 Hà Nội–Yên Bái vì virus nCov - Ảnh 2.

Học sinh được nghỉ học thêm 1 tuần để phòng, chống dịch corona, nhiều phụ huynh đưa con về quê gửi ông bà trông giúp.

Bác Nguyễn Thành Trung, ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, quê bác ở Yên Bái, hằng năm cứ đến 16 tháng Riêng là ngày giỗ Tổ nên năm nào bác cũng về quê. Phương tiện đi lại của bác chủ yếu bằng tàu hỏa và xe ô tô. "Đang là thời điểm diễn ra dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona nên tôi quyết định về quê bằng tàu hỏa, dù từ nhà ra ga Hà Nội cũng hơi xa, nhưng so với đi ô tô khách thì đi tàu hỏa vẫn yên tâm hơn. Trước khi về, con tôi trang bị cho khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn và dặn dò: Trên tàu, bố nhớ thường xuyên phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước rửa sát khuẩn này. Thôi thì đang dịch nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cộng đồng nữa", bác Trung nói.

Nhiều hành khách mang theo nước rửa tay diệt khuẩn trên tàu.

Cùng toa tàu là 3 bố con anh Hoàng cũng từ Hà Nội về quê Phú Thọ để gửi con nhờ ông bà trông giúp. Anh Hoàng chia sẻ: "Đang là "báo động đỏ" về dịch bệnh corona bùng phát, việc đi lại và đến các nơi đông người nên hết sức hạn chế, tuần tới tụi trẻ vẫn tiếp tục phải nghỉ học vì virus nCov nên bắt buộc tôi phải cho hai con về quê nhờ ông bà nội trông giúp, chứ để bọn trẻ ở nhà tự trông nhau tôi không yên tâm vì chúng rất hiếu động, lỡ có chuyện xấu lại ân hận cả đời".

Tại mỗi toa tàu đều có nước rửa tay, xà phòng, khăn lau cho hành khách sử dụng phòng, chống dịch nCov.

Sửa lại hai chiếc khẩu trang đeo từ ga Hà Nội, bác Thuần ở Thanh Ba (Phú Thọ) hài hước: "Bất đắc dĩ" thôi, chứ mới chỉ nghe nói đến tên cái "con" virus "cô rô na” gì đó đã khiếp rồi chứ nói gì tới bị nhiễm. Phương châm của tôi cứ là "phòng hơn chống". Đây này, lúc nào tôi cũng kè kè hai khẩu trang trên mặt để đối phó với virus "cô rô na” nguy hiểm kia".

Hành khách trên chuyến tàu YB3 Hà Nội - Yên Bái đều biết tự bảo vệ cho mình trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.

Theo ghi nhận, đa số hành khách trên chuyến tàu YB3 Hà Nội – Yên Bái ngày cuối tuần đều chia sẻ, do công việc không thể trì hoãn nên bắt buộc họ mới phải di chuyển xa. Theo họ, để bảo vệ cho chính mình, người thân và cộng đồng thì điều cần làm đầu tiên, đó là phải tự trang bị những phương tiện cần thiết nhất để phòng, chống bệnh.

Lượng khách đi tàu YB3 giảm nhiều so với khi chưa có virus Corona.

Ông Nguyễn Quang Sáng, Trưởng tàu YB3 cho biết, thời điểm đầu khi mới phát hiện dịch bệnh nCov, có những chuyến tàu ngành Đường sắt đã mua và phát miễn phí khoảng 2 nghìn khẩu trang cho khách. Còn hiện tại để mua được khẩu trang với số lượng lớn tiếp tục cung cấp miễn phí cho hành khách là rất khó. Tuy nhiên, nhà tàu vẫn có phương án và chuẩn bị một số khẩu trang dự phòng để phát cho những khách bị lỡ không mang theo khẩu trang hoặc đối với những khách có dấu hiệu bị cảm cúm, ho, xổ mũi khi đi tàu để bảo vệ sức khỏe của họ cũng như tránh sự lây lan bệnh khi mà dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona vẫn đang bùng phát. Để phòng tránh bệnh nCov cho hành khách đi tàu, ngoài việc cấp, phát khẩu trang miễn phí, nhà tàu còn chuẩn bị nước, xà phòng, khăn lau tay sạch ở mỗi toa tàu để hành khách sử dụng.

Giảm 70% lượt khách đi lại trên chuyến tàu YB3 Hà Nội–Yên Bái vì virus nCov - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Quang Sáng, Trưởng tàu YB3 cho biết, thời điểm đầu khi mới phát hiện dịch bệnh nCov, có những chuyến tàu ngành Đường sắt đã mua và phát miễn phí khoảng 2 nghìn khẩu trang cho khách.

Theo ông Sáng, bình thường trên mỗi chuyến tàu YB3 Hà Nội – Yên Bái, Yên Bái – Hà Nội đón khoảng 500 lượt khách nhưng từ khi có dịch nCov tới giờ lượng khách đi lại giảm khoảng 60 đến 70%, hành khách trên tàu chủ yếu là về quê và có việc gia đình chứ cũng không có khách du lịch.

Giảm 70% lượt khách đi lại trên chuyến tàu YB3 Hà Nội–Yên Bái vì virus nCov - Ảnh 8.

Lượng hành khách đi lại trên chuyến tàu YB3 giảm từ 60 đến 70% lượt khách kể từ khi có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

"Thời điểm chưa xuất hiện dịch nCov, những ngày cuối tuần tàu YB3 đều phải tăng từ 3 đến 4 toa khách và các ghế phụ cũng không còn chỗ trống, nhưng thời điểm này, tàu vẫn giữ nguyên số lượng các toa như ngày thường là 6 toa hành khách, vậy nhưng lượng khách vẫn rất vắng", ông Sáng cho hay.