Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(Dân sinh) - Trong 2 ngày 19 - 20/4, Tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiến hành thống kê số lao động tự do bị mất việc, không có thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để gửi danh sách lên Phường để nhận gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ.

Ngày 19/4, Tổ dân phố chính thức nhận được thông báo về việc thống kê số lao động tự do bị mất việc, không có thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để gửi danh sách lên Phường để nhận gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ. Tổ trưởng tổ dân phố gửi ngay thông báo khẩn đến nhóm zalo của tổ dân phố và gửi riêng cho các đồng chí trưởng các tầng ở khu chung cư để thông báo đến tất cả các hộ dân được biết.

Hà Nội: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - Ảnh 1.

Hà Nội rà soát lao động tự do bị mất việc, không có thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để nhận hỗ trợ gói an sinh 62 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, việc xác định hỗ trợ đối với lao động tự do là vấn đề rất khó bởi khó định lượng được tiêu chí, công việc nhưng là đây lại là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, tác động sâu nhất bởi đại dịch Covid-19. Do đó, khó mấy chúng ta vẫn phải làm. Phải tìm cách để làm sao làm nhanh nhất.

Với tinh thần tất cả các đối tượng lao động tự do bị mất việc, không có thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đều được nhận gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ, đồng thời không xảy ra tình trạng sai sót, lãnh đạo Tổ dân phố 16, phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã đã họp bàn và đi đến thống nhất: Lập ban rà soát danh sách. Theo đó, Phó tổ trưởng Tổ dân phố làm trưởng đoàn. Cùng tham gia ban rà soát còn có cán bộ Mặt trận tổ quốc Việt Nam của Tổ dân phố, cán bộ Hội phụ nữ. Khi ban rà soát đến từng nào thì trưởng các từng sẽ phối hợp cùng.

Ngay từ ngày 3/4, Tổ dân phố đã nhận được thông báo của lãnh đạo phường Việt Hưng: "Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và TP Hà Nội về việc thực hiện các gói hỗ trợ an sinh xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để kịp thời có số liệu báo cáo các cấp, yêu cầu các Tổ dân phố rà soát số liệu người lao động thuộc các nhóm đối tượng sau: Người lao động tự do hiện không có hợp đồng lao động; Người lao động tự do bị mất việc hoặc không có việc làm".

Do đặc điểm của tổ dân phố 16 bao gồm 2 tòa chung cư cạnh nhau. Vì thế, ngay khi nhận được thông báo, Tổ dân phố đã thông báo với các trưởng tầng của 2 tòa nhà thống kê số lượng và báo cáo danh sách để tổng hợp. Trên cơ sở danh sách đã được lập, ban rà soát sẽ đến từng hộ gia đình xác minh. Đồng thời, thông báo đến tất cả các hộ dân được biết để những lao động tự do bị mất việc, không có thu nhập chưa được lập danh sách từ hôm trước sẽ được rà soát bổ sung. 

"Hai tòa nhà của chúng tôi đều là nhà dành cho người thu nhập thấp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, không ít lao động không có việc làm, thu nhập giảm sút. Vì thế, gói hỗ trợ của Chính phủ chính là phao cứu sinh cho nhiều gia đình nên chúng tôi nhanh chóng triển khai. Đặc biệt, chúng tôi kiên quyết rà soát từng nhà để gói hỗ trợ đến đúng và trúng đối tượng. Vì thế, trên cơ sở danh sách đã được các trưởng tầng gửi, tiểu ban rà soát đến từng nhà để xác minh", bà Nguyễn Thị Dung, Phó tổ trưởng Tổ dân phố 16 chia sẻ.

Ngày 19-20/4, bà Nguyễn Thị Dung làm trưởng đoàn, cùng đại diện Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ của Tổ dân phố đến từng nhà để xác minh từng trường hợp. Bà Dung cho rằng: "Có sự tham gia rà soát của tiểu ban, các trưởng tầng đồng thời có sự giám sát của chính cộng đồng cư dân nên sẽ không xảy ra tình trạng gói hỗ trợ đi nhầm nhà hay sót đối tượng cần thụ hưởng".

Cũng theo bà Dung, có trường hợp hai vợ chồng đều mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cả gia đình đều về quê cả tháng nay. Vì thế, để không bỏ sót đối tượng, tiểu ban rà soát và trưởng các tầng của tòa nhà gọi điện xác minh để đưa vào danh sách. Thế nhưng, cũng có trường hợp gia đình có một người (vợ hoặc chồng) là lao động tự do mất việc không có thu nhập từ ra Tết đến nay. Trường hợp này, trưởng tầng đã gửi danh sách nhưng khi tiểu ban đến xác minh họ bảo nhường lại cho người khó khăn hơn.

Đó là trường hợp gia đình anh Nguyễn Đình Toàn. Anh Toàn làm nghề lái xe taxi nên cả tháng nay phải nghỉ việc ở nhà. Từ ra Tết, dù anh Toàn có đi làm nhưng cũng không có khách nên gánh nặng chi tiêu gia đình trông chờ hết vào vợ. Chị Minh, vợ của anh Toàn làm các loại bánh, nấu chè bán online. "Từ ngày có dịch Covid-19 các đơn hàng của tôi có giảm hơn trước vì không ship đi xa được do phí quá cao. Đợt này chồng tôi nghỉ làm nên tranh thủ ở nhà ship những đơn hàng gần trong khu chung cư. Vì có yêu cầu hạn chế ra ngoài nên cũng không muốn đi ship xa. Thu nhập cả nhà chỉ trông chờ vào lời lãi bán bánh nên gia đình tiết kiệm hơn trước nhưng chưa đến mức quá khó khăn nên vợ chồng tôi không nhận sự hỗ trợ từ gói an sinh 62 nghìn tỷ đồng", chị Minh nói.

Theo nhận định của các địa phương, việc hỗ trợ cho nhóm đối tượng lao động tự do hay còn gọi là lao động di cư sẽ khó khăn nhất. Vì đây là nhóm đối tượng không có quan hệ lao động và khó xác định được công việc của họ. Việc rà soát phụ thuộc vào các tổ dân phố, thôn, xóm thuộc các xã, phường, thị trấn.

Sở LĐ-TB&XH TP.Hà Nội hiện đã gửi biểu mẫu rà soát đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính phủ đến các quận, huyện trên địa bàn để triển khai. Riêng nhóm lao động tự do bao gồm: Người bán hàng rong; lao động thu gom rác; người làm nghề bốc vác; vận chuyển hàng hóa, lái xe ôm, xe xích lô; người bán vé số lưu động và người lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú.