Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức nhiều hoạt động vì người nghèo

Từ ngày 23 đến 30-10, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, Đội phản ứng nhanh Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã chuyển hơn 300 suất ăn miễn phí đến nhiều cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố để tặng bệnh nhân nghèo.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao quà hỗ trợ người dân khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao quà hỗ trợ người dân khó khăn.

Cùng thời gian này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội trao tặng 20 suất quà tới người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Tiên Dược và Phù Ninh (huyện Sóc Sơn), mỗi suất gồm 1 phần quà và 500.000 đồng tiền mặt.

Phòng khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ huyện Đông Anh phối hợp với một số đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 700 người cao tuổi, người khuyết tật, thành viên thuộc hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Ngoài ra, Phòng khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ Đông Anh trao tặng 50 chiếc xe đạp mới cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt tại huyện Phúc Thọ.

Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Ứng Hòa tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 450.000 đồng tới học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện Ứng Hòa; tặng 2 con bò sinh sản làm sinh kế cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ứng Hòa.