Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội kịp thời giải cứu 2 trẻ nhỏ và 2 cụ già khỏi vụ hỏa hoạn trong căn nhà 3 tầng

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an phường và người dân đã kịp thời đưa 2 cụ già gần 90 tuổi (bố mẹ của chủ nhà) và 2 cháu nhỏ là con của chủ nhà trên tầng 2 thoát ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại số nhà 13 Lĩnh Nam.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại số nhà 13 Lĩnh Nam.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) cho biết, vào hồi 12h11 ngày 26/4 có tin báo cháy nhà dân tại 13 Lĩnh Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy quận Hoàng Mai đã cử 4 xe cứu hoả gồm 20 chiến sỹ và 20 đồng chí dân quân, dân phòng đến hiện trường tham gia chữa cháy, cứu hộ.

Đồng thời, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động chi viện 2 xe chữa cháy của Đội Phòng cháy chữa cháy - Công an quận Hai Bà Trưng đến hỗ trợ làm nhiệm vụ dập lửa, cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ, PCCC đã kịp thời có mặt dập lửa

Lực lượng cứu hộ, PCCC đã kịp thời có mặt dập lửa

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an phường và người dân đã kịp thời đưa 2 cụ già gần 90 tuổi (bố mẹ của chủ nhà) và 2 cháu nhỏ là con của chủ nhà trên tầng 2 thoát ra ngoài an toàn.

Sau khoảng 45 phút, đám cháy được dập tắt, không cháy lan sang nhà bên cạnh. Không thiệt hại về người. Thiệt hại về Tài sản đang được thống kê, nguyên nhân đang điều tra.

Theo lãnh đạo UBND phường Lĩnh Nam, vụ cháy tại tại ngôi nhà có kinh doanh điện dân dụng. Nhà 3 tầng diện tích khoảng 40m.

May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về Tài sản đang được thống kê

May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về Tài sản đang được thống kê

Hiện, quận ủy và UBND quận đã chỉ đạo phường Lĩnh Nam cùng MTTQ chăm lo hỗ trợ, quan tâm tới người dân. Trong trường hợp gia đình (chủ nhà xảy ra cháy) chưa có chỗ nghỉ ngơi lập tức bố trí hoặc đề xuất quận hỗ trợ để đảm bảo, ổn định tình hình. 

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy.