Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội sẽ hỗ trợ 1,4 triệu người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Trước mắt, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng là: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo.

Hà Nội sẽ hỗ trợ 1,4 triệu người gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các “cây ATM gạo” hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được bố trí tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP. Hà Nội.

Chiều 27/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Chủ tịch Hà Nội Đức Chung cho biết, thành phố sẽ thực hiện ngay việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đã được thống kê và đủ tiêu chí, đúng theo nghị quyết và hướng dẫn của Thủ tướng.

Ông Chung yêu cầu các địa phương mời đại diện Mặt trận Tổ quốc, HĐND các cấp, tổ dân phố, thanh tra nhân dân cùng thực hiện giám sát để việc hỗ trợ diễn ra công khai, minh bạch, chính xác trên tinh thần không gây phiền hà, không làm sai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản cho biết, các địa phương đã có sơ bộ danh sách người được thụ hưởng. Đối với người lao động tự do, ông Toản đề nghị chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát, tổng hợp đầy đủ, không bỏ sót người gặp khó khăn nhưng cũng không đưa đối tượng không đúng vào danh sách.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kết quả rà soát của 30 quận, huyện, thị xã cho thấy, có hơn 1,4 triệu người thuộc diện được hỗ trợ vì gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tổng kinh phí dự kiến trên 3.500 tỷ đồng. Trước mắt, thành phố sẽ tổ chức hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng là: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo.

Trước đó, ngày 25/4, Chính phủ công bố chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, với các nhóm được hưởng chính sách gồm: Người lao động bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.