Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội triển khai phương án ứng phó với rét đậm

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa có công điện chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến của thời tiết; tăng cường thời lượng phát tin trên phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin, truyền thông ở cơ sở.

Theo Hà Nội mới, để phòng tránh thiệt hại do rét đậm gây ra, tối 14/12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội có công điện chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến của thời tiết; tăng cường thời lượng phát tin trên phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin, truyền thông ở cơ sở. 

Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ, học sinh và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp…

Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, để bảo vệ sức khỏe trong những ngày rét đậm, người dân Thủ đô, đặc biệt là người cao tuổi, mắc các bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch, hô hấp… lưu ý, kiểm tra và đóng kín các cửa sổ, cửa ra vào để giảm luồng không khí lạnh xâm nhập, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. 

Hà Nội triển khai phương án ứng phó với rét đậm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn internet.

Những người cao tuổi, mắc bệnh đi tiểu nhiều lần vào ban đêm nên sử dụng thiết bị vệ sinh trong nhà. Khi cần thiết phải ra ngoài trời, người dân nên mặc quần áo giữ ấm vùng đầu, cổ, ngực, đeo khẩu trang và mở cửa từ từ để cơ thể thích nghi sự thay đổi của nhiệt độ, tránh luồng không khí lạnh xâm nhập đột ngột, trực tiếp vào cơ thể. 

Những người có thói quen thể dục thể thao vào buổi sáng nên tập trong nhà, mặc áo ấm trong suốt quá trình tập hoặc vận động trong khu vực kín gió…

Cơ quan thú y Hà Nội cũng khuyến cáo, để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, nông dân Thủ đô, đặc biệt là khu vực huyện Ba Vì kiểm tra và che kín chuồng trại chăn nuôi; sử dụng đèn điện để làm ấm chuồng trại; hạn chế chăn thả ngoài trời vào sáng sớm và lưu ý cho đàn vật nuôi uống nước ấm…

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, từ ngày 15 đến 16/12, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa, rét đậm với nền nhiệt thấp nhất 12-14 độ C, vùng núi huyện Ba Vì 11-13 độ C.