Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Triệu tập 4 người trong vụ đánh ghen lột đồ

(Dân sinh) - Vụ việc xảy ra tối 16/9, một nhóm 4 người phụ nữ lao vào đánh, chửi và đỉnh điểm là lột đồ của cô gái trong quán cafe. Người đàn ông đi cùng cô gái trong quán cafe bị khống chế và liên tục xin tha cho cô gái nhưng "lực bất tòng tâm".

Ngày 17/9, chỉ huy Công an xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) xác nhận đã triệu tập 4 người liên quan đến vụ đánh ghen lột đồ xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tối 16/9, một nhóm khoảng 7 người vào quán cafe trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh, bắt gặp một đôi nam nữ đang "tâm sự".

Ba Vì: Triệu tập 4 người trong vụ đánh ghen lột đồ - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ việc.

Sau đó, 4 người phụ nữ trong nhóm trên đã lao vào đánh, chửi và đỉnh điểm là lột đồ của cô gái trong quán cafe. Người đàn ông đi cùng cô gái trong quán cafe bị khống chế và liên tục xin tha cho cô gái nhưng "lực bất tòng tâm".

Theo clip trên các trang mạng xã hội, một người trong nhóm phụ nữ trên tự xưng là giáo viên. Thời điểm xảy ra vụ việc, 2 thanh niên đã vào can ngăn nhưng liên tục bị nhóm phụ nữ đẩy ra và nói "đây là chuyện gia đình".

"Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an xã đã mời nhóm người trên về trụ sở làm việc. Bước đầu xác định, nhóm người này không phải người của xã Cẩm Lĩnh mà là người bên xã Ba Trại (huyện Ba Vì). Có thể sự việc liên quan đến việc tình cảm nam nữ nên sự việc đánh ghen đáng tiếc trên đã xảy ra", Đại diện công an xã Cẩm Lĩnh cho biết.