Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội

Thời gian qua, cùng với việc tăng cường phòng chống dịch, Thành phố Hà Nội cũng luôn quan tâm đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tập trung rà soát hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo chính sách của Trung ương và cơ chế đặc thù của thành phố.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến (thương binh 2/4) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại thôn Thượng, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến (thương binh 2/4) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại thôn Thượng, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố đã tặng trên 1,9 triệu suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, công nhân viên chức lao động đã nghỉ hưu, mất sức với tổng số tiền 724,7 tỷ đồng, đạt 183% kế hoạch, tăng 17,3% so với kết quả tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Thường trực HĐND thành phố cho trên 2,9 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 3 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Tính đến ngày 13/9/2022, thành phố đã tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ hỗ trợ cho trên 420 nghìn lượt lao động của gần 14 nghìn doanh nghiệp với số tiền 220 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ gần 400 nghìn người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với số tiền đã chi trả là 200 tỷ đồng, hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động là hơn 20 nghìn lượt người với số tiền đã chi trả 20 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2022, thành phố cũng đã giải quyết 16,5 nghìn hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng, số tiền 63,9 tỷ đồng; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho gần 82 nghìn người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 1.359 tỷ đồng, chi trả trợ cấp một lần là 75 tỷ đồng, chi điều dưỡng người có công 42 tỷ đồng.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 202,4 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng và 2,8 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố.