Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Vận động tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

(Dân sinh) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4823/UBND-KT ngày 5/10/2020 về triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo và vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo trên địa bàn thành phố năm 2020.

Theo nội dung công văn trên, ngày 6/10/2020, Sở Tài chính hoàn thành việc tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của thành phố.

Hà Nội: Vận động tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” - Ảnh 1.

Hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà ở.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vận động doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và công tác an sinh xã hội tại lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2020 của thành phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề xuất đối tượng thụ hưởng Quỹ Vì người nghèo bảo đảm đúng quy định.

Các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố quan tâm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo từ ngày 17/10 đến 18/11/2020.

Theo thống kê, thành phố có 12 quận, huyện, gồm: Ba Ðình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Hà Ðông, Ðông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Đống Đa không còn hộ nghèo. Trong đó, quận Cầu Giấy và Hai Bà Trưng hiện không còn hộ nghèo và cận nghèo. Đây là sự nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm của thành phố cũng như các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố, thôn trong công tác giảm nghèo bền vững suốt nhiều năm qua. 

Năm 2016, toàn thành phố có 65.377 hộ nghèo, chiếm 3,64% tổng số hộ dân và 34.005 hộ cận nghèo, chiếm 1,89%. Thành phố đã thực hiện nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đồng bộ, quyết liệt như: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT; miễn học phí cho 38.211 lượt học sinh nghèo và giảm học phí cho 51.447 lượt học sinh thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ 60.282 lượt học sinh chi phí học tập từ nguồn ngân sách và xã hội hóa...

Trong giai đoạn 2018 - 2020, hơn 5.600 hộ nghèo đã được hỗ trợ xây sửa nhà ở xuống cấp, hư hỏng; 6.087 hộ nghèo, 6.608 hộ cận nghèo được vay vốn, với số tiền trên 501,3 tỷ đồng...

Với phương châm "Không để người nghèo nào bị bỏ lại phía sau", từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được trên 15 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, gần 400 Nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo cấp TP hỗ trợ xây dựng 90 Nhà Đại đoàn kết, hàng nghìn hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ về giống, phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh, được nhận những phần quà khi tết đến, xuân về...

Cùng với việc chăm lo cho những hộ nghèo, cận nghèo, 9 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trích trên 2,3 tỷ đồng để thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình không may bị thiên tai, hỏa hoạn, gặp biến cố trong cuộc sống.

Đến tháng 6/2020, thành phố giảm xuống còn 0,42%, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo của tphố giai đoạn 2016 – 2020. Hiện, TP Hà Nội chỉ còn 8.754 hộ nghèo. Những năm gần đây, Hà Nội không còn gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở; 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Thời gian qua, nhiều quận, huyện, thị xã của thành phố đã có những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới để giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Không ít địa phương hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau". Đây là những căn nguyên cơ bản để thành phố có được những kết quả tích cực trong thời gian qua, cũng là cơ sở để phấn đấu cơ bản tiến tới không còn hộ nghèo, cận nghèo.