Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội xây dựng phương án làm bệnh viện dã chiến sẵn sàng ứng phó dịch virus corona

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo phòng Quân y các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch virus corona, trong đó có việc xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và bệnh viện dã chiến, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh này bùng phát.

NLĐ đưa tin, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 15 giờ ngày 3/2, cả nước ghi nhận 8 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới (nCoV). Hiện nay, đã có 2 trường hợp khỏi bệnh. Trong đó, tại Hà Nội, cho đến chiều 3/2, chưa ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV.

Hiện, có 29 trường hợp nghi nhiễm nCoV đang được giám sát tại bệnh viện, trong đó, 27 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính với virus corona; 2 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với những người nghi nhiễm virus corona chủng mới là 104 người, trong đó, số đã được kết thúc giám sát là 93 người, 11 người đang tiếp tục được giám sát.

Hà Nội xây dựng phương án làm bệnh viện dã chiến sẵn sàng ứng phó dịch virus corona - Ảnh 1.

Trước nguy cơ lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn thành phố. Giao các sở, ban, ngành chức năng tích cực phối hợp, chống dịch như chống giặc, hạn chế thấp nhất các ca tử vong.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo phòng Quân y các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, sàng lọc và điều trị bệnh nhân; xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và bệnh viện dã chiến, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh này bùng phát; sẵn sàng chi viện cho ngành y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng đáp ứng của ngành y tế.

Yêu cầu Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là Công an khu vực của các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã, phường trong việc giám sát quản lý và cung cấp thông tin những người đi về từ vùng có dịch bệnh nCoV lưu trú trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp thực hiện cưỡng chế cách ly, khử khuẩn, triển khai các biện pháp chống dịch khi cần thiết; xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

Công an TP Hà Nội tạm dừng việc cấp thị thực du lịch cho khách nước ngoài đến từ vùng có dịch (bao gồm cả khách Trung Quốc) đang hoặc đã từng ở Trung Quốc trong 2 tuần qua, trừ thị thực công vụ trong trường hợp đặc biệt. Dừng việc xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới với mục đích du lịch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế rà soát, đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch; dự toán kinh phí, mua sắm ngay các trang thiết bị cần thiết; chuẩn bị đủ nguồn lực để phòng, chống dịch.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế lên kế hoạch sẵn sàng cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi dịch bùng phát.

Sở Du lịch chỉ đạo các đơn vị du lịch hủy các tour, gói du lịch đến vùng đang có dịch và không đón khách du lịch từ vùng đang có dịch vào TP. Sở Văn hóa - Thể thao thực hiện nghiêm túc việc dừng các lễ hội chưa khai mạc, hạn chế, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức.

Yêu cầu Cục Quản lý thị trường xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh.

Theo Vietnamnet, trao đổi với báo chí về việc chuẩn bị bệnh viện dã chiến để sẵn sàng ứng phó khi dịch virus corona bùng phát, Chủ nhiệm Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đại tá Nguyễn Viết Thắng cho biết, khi cấp độ 1.000 người bị lây nhiễm trong cộng đồng thì sẽ huy động bệnh viện dã chiến.

Ông thông tin, bệnh viện dã chiến của TP Hà Nội trong phòng chống dịch đã được tổ chức từ năm 2005 để diễn tập đáp ứng phòng chống dịch cúm ở người được tổ chức ở Kiến Hưng (Hà Đông).

“Bệnh viện dã chiến được tổ chức từ các khoa khám bệnh, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, khoa nội, khoa dược của các bệnh viện khu vực, bệnh viện dã chiến, đội điều trị số 2… thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch”, Đại tá Thắng cho biết.

Ông cho biết, quy mô bệnh viện gồm 120 cán bộ công nhân viên với 150 giường bệnh. Tuỳ vào địa điểm tổ chức để làm sao cho phù hợp, có thể tận dụng trường học hoặc nhà bạt đóng ở ngoài để tổ chức triển khai.

Nói về kế hoạch triển khai, Đại tá Nguyễn Viết Thắng cho hay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt hết các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, UBND TP, Tổng cục Hậu cần…

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã thành lập ban chỉ đạo do Phó Tư lệnh làm trưởng ban với 13 thành viên và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, kế hoạch tiếp nhận 950 công dân từ Trung Quốc và các khu vực có dịch về Việt Nam.

Đồng thời tổ chức 3 đoàn kiểm tra, giám sát để chọn địa điểm, tiếp nhận và cách ly theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.