Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở khu vực miền núi

(Dân sinh) - Áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh kết hợp với rìa nam rãnh áp thấp trên Biển Đông, dự báo từ đêm 6/10 đến ngày 10/10 tại Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi là rất cao.

Hà Tĩnh: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở khu vực miền núi  - Ảnh 1.

Lũ trên sông Ngàn Sâu

Chiều 6/10, ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin: Tổng lượng mưa tại Hà Tĩnh từ đêm 6/10 đến ngày 10/10 có khả năng đạt ở mức 200 - 400mm/đợt, có nơi trên 500mm.

Hà Tĩnh: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở khu vực miền núi  - Ảnh 2.

Lũ trên sông Ngàn Phố

Đặc biệt, từ ngày 7/10 đến ngày 10/10, lũ có thể xuất hiện với đỉnh lũ trên thượng lưu các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động II đến báo động III; hạ lưu ở mức báo động I đến báo động II. Nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi, tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

Ngoài ra, nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp trên diện rộng tại khu vùng trũng như thành phố Hà Tĩnh và các huyện Thạch Hà, Kỳ Anh, Can Lộc, Nghi Xuân, Đức Thọ, Cẩm Xuyên.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của mưa lũ trong những ngày tới tại Hà Tĩnh, Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cũng khuyến: Chính quyền các cấp cùng người dân các các địa bàn nói trên tuyệt đối không được chủ quan lơ là, cần phải hết sức đề phòng, nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro không đáng có, có thể xảy ra.