Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây lô đề, bắt giữ 14 đối tượng

Sáng 3/1, Công an Thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án, tiến hành bắt giữ 14 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 350 triệu đồng.

Theo đó, ngày 29/12/2021, Công an thành phố Hà Tĩnh huy động gần 50 cán bộ chiến sỹ tấn công đồng loạt tại 14 tụ điểm trên khắp địa bàn tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên. Bước đầu cơ quan Công an xác định 14 đối tượng có liên quan đến đường dây gồm: Đặng Thị Lan (1964), trú tại P.Trần Phú, TP Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Lan (1983), Trương Thị Vinh (1972), Võ Thị Liên (1989), Trịnh Văn Ninh (1986) trú tại P.Tân Giang, TP Hà Tĩnh; Hồ Thị Sương (1994), Trần Thị Cúc (1981), Trần Thị Thủy (1975) đều trú tại P.Thạch Quý, TP Hà Tĩnh; Trần Thị Tuyết Như (1994), trú tại P.Bắc Hà, TP Hà Tĩnh; Trần Sao Băng (1972), trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Hòa (1980), trú tại thôn Minh Tiến, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Lý (1988), trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; Hoàng Thị Hợi (1971), trú tại xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 20 điện thoại di động các loại và các sổ sách, giấy tờ có liên quan đến hoạt động ghi lô đề.

Qua đấu tranh với các đối tượng được biết, đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề có mức giao dịch tiền hàng ngày lớn và liên quan đến nhiều địa bàn trong tỉnh do đối tượng Nguyễn Thị Lan (1983) trú tại P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh và Đặng Thị Lan (1964), trú tại P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Thị Lan tại cơ quan Công an

Đối tượng Nguyễn Thị Lan tại cơ quan Công an

Bước đầu cơ quan Công an xác định đường dây lô đề trên gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, trao đổi qua tin nhắn trên mạng xã hội (Facebook, Zalo...) cho hai đối tượng Nguyễn Thị Lan và Đặng Thị Lan tính toán tiền thắng - thua.

Số lượng con bạc tham gia trong đường dây được xác định là đông và quy tụ từ nhiều địa bàn, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch với số tiền khoảng 350 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.