Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Xử phạt 10 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về Covid-19

(Dân sinh) - Ngày 20/2, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt Nguyễn Huy Long (SN 1991), trú tại Phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh về hành vi "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật" trên mạng xã hội về dịch bệnh Cvid-19.

Hà Tĩnh: Xử phạt 10 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về Covid-19 - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Long khai nhận do thiếu hiểu biết nên dẫn đến đăng tin sai sự thật

Trước đó, ngày 16/2, Nguyễn Huy Long đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên là “ Huy Long” đăng thông tin với nội dung: Corona về Hà Tĩnh rồi Toang mẹ rồi Tận Thế...”. Ngay sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh xác minh, xác định nội dung trên là sai sự thật.

Mặc dù đến sáng ngày 17/2, Nguyễn Huy Long đã xóa bài đăng trên tài khoản Facebook của mình, nhưng thông tin sai sự thật nói trên đã có nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây hoang mang trong cộng đồng.

Sau khi được triệu đến trụ sở cơ quan chức năng làm việc, Nguyễn Huy Long đã thừa nhận hành vi của mình là do thiếu hiểu biết nên đã đăng thông tin không đúng sự thật.

Hành vi của Nguyễn Huy Long đã bị Sở TT&TT Hà Tĩnh xử phạt hành chính 10 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13- 11- 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.