Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HAGL thua đậm Viettel

Mọi sự sai lầm đều phải trả giá, HAGL làm khách trên sân của Viettel và đã để thua đậm với tỷ số 1- 4

Viettel và HAGL có cuộc tái đấu tối 9/10, trận đấu được khán giả mong chờ bởi trước đó 2 đội từng cống hiến cho khán giả một trong những trận đấu kịch tính nhất giai đoạn một. Nhưng trong trận tái đấu này, sự kịch tính chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một tiếng. 

Nhờ lực lượng đồng đều hơn và đối thủ mắc sai lầm, Viettel ghi bốn bàn trong khoảng thời gian này, đồng thời biến quả đá phạt tinh quái của Lương Xuân Trường cho Vũ Văn Thanh rút ngắn cách biệt ở nửa cuối hiệp một không có nhiều ý nghĩa.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ những sai sót của hàng thủ đội khách. Phút thứ 10, hậu vệ áo trắng phá hụt bóng sau cú treo bóng của Hồ Khắc Ngọc bên cánh trái. Thủ môn Trần Bửu Ngọc lỡ trớn và không phản ứng kịp tình huống.

HAGL thua đậm Viettel - Ảnh 1.

20 phút sau, Bửu Ngọc từ nạn nhân trở thành tội đồ cho bàn thua. Vẫn là một đường bóng bổng từ chân Khắc Ngọc, người gác đền HAGL không bắt bóng dính, tạo điều kiện cho Bruno Cunha ập vào đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt.

Về thế trận, Viettel không nhỉnh hơn đối thủ, nhưng vượt trội ở khả năng phòng ngự. Nếu như Bửu Ngọc mắc sai lầm dẫn đến bàn nâng tỷ số 2-0 của Bruno, đồng nghiệp Trần Nguyên Mạnh có một trận đấu. Ngoại trừ tình huống ghi bàn của Văn Thanh, người gác đền quê Nghệ An nhiều lần làm nản lòng những nỗ lực từ Việt Hưng hay Bảo Toàn.

Sự chắc chắn của hàng thủ tạo tiền đề cho Viettel sớm định đoạt trận đấu. Trong vòng ba phút, đội chủ nhà ghi liền hai bàn. Phút 58, Quế Ngọc Hải chuyền vượt tuyến cho Venancio lẻn vào giữa cặp trung vệ Memovic, Trọng Sáng, trước khi sút chìm vào góc xa. Ba phút sau, Bruno dùng tốc độ vượt qua Trọng Sáng và mang về phạt đền. Đích thân tiền đạo này đánh lừa Bửu Ngọc, để ấn định chiến thắng 4-1.

Giành ba điểm trọn vẹn nhưng Viettel giữ nguyên vị trí nhì bảng, bởi ở trận đấu cùng giờ đội đầu bảng Sài Gòn thắng Hà Tĩnh 2-1. Ở lượt trận kế tiếp vào giữa tuần sau, Viettel làm khách của TP HCM. Trong khi đó, HAGL về sân nhà Pleiku tiếp đón Hà Nội.

Đội hình xuất phát

Viettel: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thiết, Minh Tuấn, Venancio,Trọng Hoàng, Khắc Ngọc, Hoàng Đức, Bruno, Duy Thường.

HAGL:Bửu Ngọc, Memovic, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Walsh, Tuấn Anh, Trọng Sáng, Văn Thanh, Bảo Toàn, Việt Hưng.