Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hai người cho vay nặng lãi bị cấm đi khỏi nơi cư trú

(Dân sinh) - Ngày 18/10/2019, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng cùng trú tại làng Tào Ròong, xã Ia Pal, huyện Chư Sê là Đào Văn Tuấn (Sinh Năm 1981) và Nguyễn Văn Thìn (Sinh Năm 1974) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hai người cho vay nặng lãi bị cấm đi khỏi nơi cư trú - Ảnh 1.

Đối tượng Đào Văn Tuấn tại công an

Hai người cho vay nặng lãi bị cấm đi khỏi nơi cư trú - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Thìn tại công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 2/2018, Đào VănTuấn và Nguyễn Văn Thìn rủ nhau góp tiền để cho người khác vay, lấy lãi suất cao. Sau đó, Đào Văn Tuấn tự xưng là Hoàng, Nguyễn Văn Thìn tự xưng là Bình, cả hai tiến hành in, rải tờ rơi với nội dung "hỗ trợ vay vốn trả góp, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kèm theo số điện thoại 0971073231, 0968703209" trên địa bàn huyện Phú Thiện và huyện Chư Pưh. Từ tháng 2/2018 đến ngày 24/8/2019, Đào VănTuấn và Nguyễn Văn Thìn đã cho khoảng 40 người vay với lãi suất 20%/tháng, thu lợi bất chính được số tiền hơn 79 triệu đồng.

Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng Đào VănTuấn và Nguyễn Văn Thìn để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.