Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hải Phòng làm rõ vụ bé trai 8 tuổi bị bạo hành

(Dân sinh) - UBND quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành xác minh xử lý vụ việc 1 học sinh lớp 2 bị bạo hành ngoài nhà trường.

Bé trai T.G.B với nhiều vết bầm tím trên người.

Bé trai T.G.B với nhiều vết bầm tím trên người.

Ngày 10/11, lãnh quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng cho hay UBND quận đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ bé trai 8 tuổi bị bạn trai của mẹ bạo hành.

Thông tin, bé trai T.G.B. có bố mẹ ly hôn, hiện B. đang sống với mẹ đẻ và bạn trai của mẹ trên địa bàn phường Dư Hàng Kênh. Mẹ bé và Nguyễn Sơn T. là lao động tự do. Trước đó, vào 7 giờ 30 ngày 8/11, ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 trường Tiểu học Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) phát hiện học sinh Trương G.B (lớp 2A5) có dấu hiệu bị bạo hành, trên người, tay, chân cháu B có nhiều vết thương, vùng mặt bị bầm tím.

Theo đó, UBND quận Lê Chân chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục kết hợp cùng chính quyền địa phương nơi cháu B đang sinh sống thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xem xét thấy có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định.