Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàng vạn người hành hương đất Phật, ngắm hoa xuân trong dịp Tết

Trào lưu du lịch ngày càng thay đổi, thay vì thăm thú nhiều nơi trên thế giới hay đến các điểm check in nổi tiếng trong nước, du khách bắt đầu hướng đến các tour du lịch hành hương đến các chùa, hay ngắm hoa, thưởng ngoạn tiết xuân trong sự thư thái…

"Cháy" tour khởi hành mồng 2 Tết

Tết là khoảng thời gian sum họp gia đình, cúng giỗ tổ tiên, ông bà… nhưng nay thì còn thêm một ý nghĩa nữa: Cả nhà cùng hành hương, du xuân bắt đầu từ ngày mồng 2 Tết.

Chị Anh Ngọc (quận 7) cho biết, năm nay, cả nhà chị không ăn Tết ở thành phố Hồ Chí Minh mà du xuân sang Thái Lan, thăm các ngôi chùa. Năm ngoái, gia đình chị đi Myanmar. “Năm nào nhà tôi cũng đi, một phần vì công việc của ông xã gắn với lĩnh vực du lịch nhưng một phần là nhu cầu hành hương tâm linh. Dù sao, vắng mặt vào ngày đón giao thừa hay ngày mồng 1 chúc Tết nội ngoại, tôi vẫn có cảm giác áy náy”, chị Ngọc cho biết.

Nở rộ tour du lịch hành hương đất Phật, ngắm hoa xuân trong dịp Tết - Ảnh 1.

Khách quốc tế tham gia tour châu Âu.

Theo các công ty lữ hành trong nước, lượng khách đi du lịch dịp Tết Nguyên đán Canh Tý tăng từ 20 - 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Do thời gian nghỉ 7 ngày nên nhiều người chọn tour đi xa kết hợp đi thăm thú bà con cùng gia đình.

Thông thường, sau khi lễ gia tiên xong, nhiều người bắt đầu khởi hành từ ngày mùng 2 Tết; cũng có những người lựa chọn đi từ ngày 30 và mùng 1. Thời gian khởi hành cao điểm sẽ từ 26/1 (tức mùng 2 Tết) cho đến ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết) và kéo dài kỳ nghỉ Tết đợt đầu tiên đến ngày 3/2, trước khi bắt đầu vào cao điểm tour hành hương từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch.

Theo công ty Lữ hành Saigontourist, dịp Tết Canh Tý, đơn vị này phục vụ hơn 29.000 du khách trong nước và quốc tế tham gia các hành trình du xuân, vui Tết. Mùa du lịch Tết năm nay, nhiều hành trình Tết mới lạ, đặc sắc trong và ngoài nước của Lữ hành Saigontourist đã thu hút lượng lớn khách Việt Nam và Việt kiều về nước tham gia với 13.690 lượt du khách trên toàn hệ thống.

Nở rộ tour du lịch hành hương đất Phật, ngắm hoa xuân trong dịp Tết - Ảnh 2.

Khách quốc tế tham gia tour Tây ăn Tết ta.

Các tuyến du lịch trong nước có số khách đi đông nhất là miền Bắc, miền Tây và Côn Đảo và Phú Quốc, trong khi các tuyến nước ngoài thu hút nhiều khách nhất là: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia... Tại các điểm khởi hành trên toàn quốc, phần đông du khách đều chọn ngày xuất hành đẹp vào mùng 2 Tết.

Bên cạnh việc đưa du khách trong nước tham gia các hành trình Tết nội địa và nước ngoài, Lữ hành Saigontourist còn phục vụ hàng trăm đoàn khách quốc tế đa quốc tịch đón tết Việt theo đường hàng không, đường biển và đường sông, tham gia các chương trình trải nghiệm, khám phá văn hóa, lịch sử, ẩm thực tại hầu hết các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Nở rộ tour du lịch hành hương đất Phật, ngắm hoa xuân trong dịp Tết - Ảnh 3.

Chùa Bái Đính - một trong những địa chỉ hành hương của du khách phía Nam.

Cụ thể, Lữ hành Saigontourist phục vụ tổng cộng 15.394 lượt khách quốc tế, trong đó có 11.300 du khách tàu biển. Tính theo quốc tịch, đông nhất là du khách đến từ: Đức, Pháp, Anh, Nga, Nhật Bản. Trong lĩnh vực du lịch tàu biển, Lữ hành Saigontourist đón và phục vụ 4 chuyến tàu biển đến “xông đất” đầu năm tại Việt Nam vào các ngày 27 Tết, mùng 5, 8 và 10 Tết tại các cảng biển ở: Bà Rịa, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc.

Hành hương và ngắm hoa

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các tour du lịch nghỉ dưỡng trong nước không có sức hút khách du lịch Hà Nội, Sài Gòn bằng các tour chụp ảnh, khám phá các cung đường hoa cải, hoa ban vùng Đông Bắc, Tây Bắc như: Hà Giang, Mộc Châu, Sa Pa, Cao Bằng...; hay các tour tâm linh, hành hương về đất Phật Yên Tử, Tam Chúc, Bái Đính cũng được nhiều du khách lựa chọn.

Nở rộ tour du lịch hành hương đất Phật, ngắm hoa xuân trong dịp Tết - Ảnh 4.

Đối với tour nước ngoài, ngoài các chương trình trải nghiệm văn hóa đón năm mới còn có chương trình đáp ứng nhu cầu chiêm bái, cầu bình an, tài lộc của du khách những ngày đầu năm gồm các sản phẩm tour lễ hội với điểm đến là các quốc gia được coi là thánh địa của Phật giáo như: Myanmar, Ấn Độ,  Nepal...

Ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt cho biết, mọi năm, tỷ lệ khách du lịch nước ngoài tăng mạnh, cứ 10 người thì có đến 7 - 8 người xuất ngoại đón năm mới Canh Tý; năm nay, tỉ lệ lại ngang với du lịch trong nước, cứ 5 người đi tour ngoại thì 5 người đi tour nội.

“Cái lạ nữa là du khách bắt đầu trở lại với quỹ đạo bình thường, nghĩa là họ đi tour chứ không tự lái xe như mọi khi. Lý do, lái xe không đơn giản từ Nam ra Bắc, nguyên phí cầu đường đã mất mấy triệu (xe 7 chỗ), đắt ngang vé máy bay một lượt, chưa kể nạn kẹt xe ngày Tết hay cung đường không an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe… Mọi thứ bắt đầu trở về với giá trị thật của nó, tức du xuân đúng nghĩa chứ không phải “hành xác” nữa”, ông Long phân tích.

Nở rộ tour du lịch hành hương đất Phật, ngắm hoa xuân trong dịp Tết - Ảnh 6.

Trào lưu du lịch ngày càng thay đổi, thay vì thăm thú nhiều nơi trên thế giới hay đến các điểm check in nổi tiếng trong nước, du khách bắt đầu hướng đến các tour du lịch hành hương đến các chùa, hay ngắm hoa, thưởng ngoạn tiết xuân trong sự thư thái…

Về xu hướng du lịch, mô hình Free & Easy vẫn được ưa thích, tức là du khách tự lên kế hoạch và đặt riêng vé máy bay cùng các dịch vụ. Xu hướng nữa đang gia tăng là du lịch theo gia đình hoặc các nhóm gia đình hai đến ba thế hệ tạo thành một tour du lịch riêng và du lịch theo các hội, nhóm như: Hội đồng niên, cùng lớp, hội yêu môi trường, hội từ thiện, hội đồng hương…  Bên cạnh đó, trào lưu ở homestay hoặc ngủ phòng tập thể trong thời gian qua cũng tăng trong dịp Tết. Hiện không chỉ các chủ nhà cung ứng dịch vụ homestay mà còn có sự tham gia của các khách sạn, resort 4, 5 sao như: Flamingo Đại Lải Resort, Westlake hotel và resort Vĩnh Phúc…

Bên cạnh đó, dịp Tết, các chuyến bay charter (tức thuê nguyên phi cơ) cũng đang chiếm ưu thế, với các tour đang hot như Phượng Hoàng Cổ Trấn - một thị trấn cổ của Trung Quốc.