Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hậu Giang: Cách ly 1 Phó Chủ tịch tỉnh tại nhà vì Covid-19

(Dân sinh) - Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang Nguyễn Thanh Tùng xác nhận, 1 Phó Chủ tịch tỉnh và nhiều cán bộ địa phương đang phải cách ly tại nhà vì Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang Nguyễn Thanh Tùng cho biết, 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và nhiều cán bộ tỉnh này đang phải cách ly tại nhà vì tiếp xúc với trường hợp F3 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 21.

Theo đó, 3 cán bộ tỉnh Hậu Giang (gồm bà Đ.T. – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, bà N.T. - Phó Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và ông N.V. - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đi công tác tại Hà Nội).

Trước đó, ngày 5 và 6/3, 3 cán bộ tham dự hội thảo do Trung Ương hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp KOICA Việt Nam và IOM tổ chức. 1 thành viên trong hội thảo này từng có tiếp xúc nhiều lần với người từng tiếp xúc với ông N.Q.T. (61 tuổi, ngụ Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, bệnh nhân thứ 21 dương tính với Covid-19).

Sau khi hội thảo kết thúc, 3 cán bộ này đi máy bay từ sân bay Nội Bài về Cần Thơ và được lái xe của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đón tại sân bay.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Y tế Hậu Giang, những người này đã tiếp xúc với hơn 50 người ở tỉnh này.

Hiện Ban chỉ đạo tỉnh Hậu Giang đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19, hàng ngày phải báo cáo nhanh về công tác tiếp nhận, giám sát cách ly y tế các đối tượng có yếu tố nguy cơ lây nhiễm Covid-19.