Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM

(Dân sinh) - Trong ngày 23/8, lực lượng quân đội đã có mặt tại nhiều chốt kiểm soát trên địa bàn bàn TP.HCM để tham gia hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch.

Sáng ngày 23/8, TP.HCM bắt đầu thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm, lực lượng quân đội đã có mặt tại các chốt kiểm soát trên địa bàn TP.HCM để kiểm tra chặt người dân lưu thông qua các chốt.

Mỗi chốt trực ngoài lực lượng công an, CSGT còn có 3 chiến sĩ bộ đội tham gia công tác giám sát, kiểm tra người dân nhằm siết chặt giãn cách xã hội, tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 1.

Lực lượng Kiểm soát quận sự tham gia kiểm soát người dân ra đường.

Tại chốt kiểm soát trên đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12) chiều cùng ngày lượng người dân ra đường vẫn khá đông nên lực lượng quân đội, công an, CSGT liên tục kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện quy định về giấy đi đường mới của UBND TP.HCM.

Tuy nhiên, các chiến sĩ công an tại chốt cho rằng giấy đi đường mới của UBND TP.HCM cấp cho người dân chưa thể hiện sự chặt chẽ. Nhiều giấy chỉ ghi thông tin chung chung không cụ thể cấp cho cá nhân nào, ra đường với mục đích gì nên việc kiểm tra gây mất thời gian cho lực lượng chức năng.

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 2.

Lực lượng quân sự hướng dẫn và nhắc nhở người dân khi ra đường phải có lý do chính đáng và phải được UBND TP.HCM cấp giấy đi đường.

Anh Lê Minh Tuấn chia sẻ, để sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa TP.HCM trở lại trạng thái bình thường mới cần phải kiểm tra nghiêm ngặt thì mới khống chế được dịch bệnh. Quân đội tham gia cùng với các lực lượng để xiết chặt kiểm soát là rất tốt. Hôm nay tại các chốt kiểm soát có sự tham gia của Bộ đội công tác kiểm soát trông rất nghiêm trang, tôi tin tình hình chống dịch sẽ tốt hơn mỗi ngày.

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 3.

Lực lượng Công an phối hợp với quân đội tham gia hỗ trợ chống dịch, túc trực kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ của người dân ra đường.

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 4.

Bên cạnh kiểm tra giấy tờ và lý do ra đường của người dân, cán bộ, chiến sĩ trực chốt liên tục giải thích về quy định mới về giấy đi đường trong sáng 23/8

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 5.

Mỗi chốt trực ngoài lực lượng công an, CSGT còn có 3 chiến sĩ bộ đội tham gia công tác giám sát, kiểm tra người dân.

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 6.

Lực lượng kiểm soát quân sự làm nhiệm vụ trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 7.

Lực lượng quân sự hỗ trợ các trạm y tế trên địa bàn TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV, vào tối 22/8, đến chiều ngày 23/8, hầu hết các tuyến đường đều thưa vắng người dân đi lại trong bối cảnh TP.HCM siết chặt các biện pháp phòng chống dịch.

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 8.

Đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) tối 22/8, vắng vẻ không có người ra đường.

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 9.

Đường Hàm Nghi (quận 1, TP.HCM) vắng vẻ trong tối 22/8.

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 10.

Đường Bạch Đằng thi thoảng mới có 2 hoặc 3 phương tiện tham gia giao thông.

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 11.

Hình ảnh lực lượng quân đội ngày đầu tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM - Ảnh 12.

Đường An Dương Vương và đường Kinh Dương Vương (quận 6) vắng lạ thường so với những ngày chưa thực hiện giãn cách xã hội.