Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV Lê Thụy Hải: 'Quyết định của ông Park phải được tôn trọng"

Cựu HLV Lê Thụy Hải đã đưa ra nhận xét về những tranh cãi liên quan tới danh sách triệu tập ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Vietnamnet đưa tin, ngay sau khi V-League 2019 kết thúc, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp UAE (14/11) và Thái Lan (19/11), trong khuôn khổ bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Không bất ngờ khi chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn tin tưởng vào những gương mặt cũ như thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Duy Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Anh Đức, Tuấn Anh, Đức Huy, Văn Toàn, Công Phượng...

HLV Park Hang Seo không gọi trở lại hai cầu thủ Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân, sau khi loại phút cuối ở bản danh sách chuẩn bị cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia trước đó. Bên cạnh đó, tiền vệ Minh Vương với 12 bàn thắng, trở thành "Vua phá lưới nội" V-League 2019 tiếp tục không có tên.

HLV Lê Thụy Hải: 'Quyết định của ông Park phải được tôn trọng" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đạt rất nhiều thành công dưới thời HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo cũng không trao nhiều cơ hội cho các tân binh. Ở đợt tập trung này, Lê Văn Đại và Ngân Văn Đại là những cái tên được cho là mới, nhưng thực tế Ngân Văn Đại đã cùng tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019 và Lê Văn Đại từng làm việc với thầy Park ở VCK U23 châu Á 2018.

Trả lời Zing.vn, HLV Lê Thụy Hải cho biết, tại SEA Games 30, mỗi đội bóng đá nam được đăng ký thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi đây là lợi thế đối với Việt Nam. "Ông Park có 5 cầu thủ từ đội tuyển quốc gia vẫn trong độ tuổi U22, thêm 2 cầu thủ quá tuổi nữa là 7 người. Lực lượng như thế là tương đối ổn".

"HLV Park muốn chơi an toàn. Ông ấy sẽ ưu tiên củng cố hàng thủ để không thua trước đã. Với lịch thi đấu dày đặc, ít nhất phải có 5-6 hậu vệ tốt trong đội hình. Tôi nghĩ Quế Ngọc Hải sẽ là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi", nhà cầm quân lão làng dự đoán.

Theo nhà cầm quân lão làng này, người còn lại sẽ là Đỗ Hùng Dũng. "Tôi thích cách chơi thông minh, bền bỉ và chắc chắn của Hùng Dũng. Với sơ đồ của ông Park, tiền vệ trung tâm thực ra không phải chỉ đảm nhận vai trò đánh chặn từ xa, họ là trung vệ. Văn Hậu hay Trọng Hoàng cũng không hẳn là hậu vệ biên, họ cũng là cầu thủ tấn công", nhà cầm quân người Hà Đông nêu quan điểm.

"Vị trí thủ môn cũng không phải là điều tôi lo lắng. Bùi Tiến Dũng, được nhiều người tung hô nhưng tài năng chỉ đến thế thôi. Người tôi đánh giá cao là Văn Toản. Một mình cậu ấy là đủ yên tâm", ông Hải nói tiếp.

Trên hàng công, ông Hải "Lơ" đặt niềm tin vào Tiến Linh cùng Đức Chinh và tin họ sẽ giải quyết tốt khâu ghi bàn: "Chúng ta vẫn thường nói V.League đang khan hiếm tiền đạo nội, nhưng Tiến Linh và Đức Chinh là những cầu thủ tốt, như vậy là đủ cho các phương án ghi bàn. Đó là chưa kể, đằng sau họ còn có Quang Hải. Cầu thủ này đẳng cấp ra sao, tôi không cần nói nhiều".

Bày tỏ sự tin tưởng vào lực lượng của U22 Việt Nam, ông Hải từ chối phân tích chi tiết về chuyện chiến thuật: "Ông Park đã đề nghị vậy rồi. Đó là điều đúng, và chúng ta nên tôn trọng. Còn việc làm thế nào và ra sao, ông ấy phải lo. Chúng ta chưa đủ trình độ để can thiệp hoặc đánh giá cách làm của HLV Park".

Danh sách 27 cầu thủ của ĐT Việt Nam:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (9): Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hoá).

Tiền vệ (9): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Ngân Văn Đại (Hà Nội).