Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV Oh Kyun tự tin sẽ đánh bại U23 Thái Lan

Trước trận cầu tâm điểm ở bảng C, vòng chung kết U23 châu Á, thầy trò HLV Oh Kyun tự tin sẽ đánh bại U23 Thái Lan để giành lợi thế tiến vào vòng sau, như cách U23 Việt Nam từng thể hiện ở Thường Châu 4 năm trước.

Dù quá ít thời gian làm việc cùng các học trò nhưng tân thuyền trưởng U23 Việt Nam - HLV Oh Kyun vẫn tự tin về khả năng giành chiến thắng trước người Thái để tiến sâu vào giải, như cách mà HLV Park Hang Seo từng làm tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018.

Mặc dù U23 Việt Nam hiện tại không có quá nhiều cái tên nổi bật, đặc biệt là ở hàng tiền vệ và tiền đạo nhưng suy cho cùng so với U23 Việt Nam 4 năm trước thì trước khi HLV Park Hang Seo chưa cùng các học trò của mình làm nên những bất ngờ này đến bất ngờ khác và vào tới trận chung kết cuối cùng thì những cái tên như: Quang Hải, Hùng Dũng, Đình Trọng hay Văn Hậu... cũng ít người được biết tới.

Không thể phủ nhận tài tài năng của: Quang Hải, Hùng Dũng, Đình Trọng hay Văn Hậu... nhưng để so sánh sự khác biệt của một thế hệ cầu thủ không thể chỉ nhìn thấy những bước chạy của họ trên sân cỏ mà còn phải nhìn vào bàn tay xào nặn của một HLV.

U23 Thái Lan quyết tâm phục thù trước U23 Việt Nam

U23 Thái Lan quyết tâm phục thù trước U23 Việt Nam

Biết đâu HLV Oh Kyun có thể biến những cầu thủ chưa tên tuổi trong lứa U23 này trở thành những ngôi sao sau mùa giải này kết thúc và đặc biệt biết đâu dưới bàn tay của HLV Oh Kyun sẽ có một người hùng khác khiến cho người Thái phải ôm hận như cách Nhâm Mạnh Dũng từng làm trong trận chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Nên nhớ trước khi bước vào trận chung kết SEA Games, Nhâm Mạnh Dũng cũng thi đấu phập phù nhưng thầy Park đã biết cách cất anh trên băng ghế dự bị trước khi tung vào hiệp 2 để tung đòn quyết định. Hơn ai hết, thầy  Park biết Nhâm Mạnh Dũng là một thứ "vũ bí mật" mà ông hểu rõ và có công nhào nặn thành một ngôi sao khi cơ hội chín muồi đã đến.

U23 Việt Nam sẵn sàng nghênh chiến với U23 Thái Lan

U23 Việt Nam sẵn sàng nghênh chiến với U23 Thái Lan

Với triết lý bóng đá riêng trong cách huấn luyện, HLV Oh Kyun tỏ ra tự tin có một kết quả thuận lợi trước Thái Lan trong trận đấu mà lẽ ra ông phải chịu quá nhiều áp lực trước "tối hậu thư" phải phục thù của người Thái, sau thất bại cay đắng của họ trước U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31 vừa mới xảy ra dường như còn nóng hổi; và trước áp lực mà thầy trò HLV Park Hang Seo để lại đang cao ngất sau những gặt hái thành công của người tiền nhiệm.

Trên cuộc hành trình chinh phục những đỉnh núi mà HLV Oh Kyun cần phải vượt qua, trước mắt chính là ngọn núi Thái Lan trong đêm nay. 

HLV Oh Kyun biết rất rõ người Thái đang nung nấu mối thù lớn nhằm trả lại món nợ 11 ngày trước đối với đoàn quân của ông như thế nào, khi mà họ gọi bổ sung hàng loạt cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu trở về như: Nicholas Mickelson (Odense, Đan Mạch), Yannick Nussbaum (Young Boys, Thụy Sỹ), Thanawat (Leicetser, Anh), Chanarong Promsrikaew (Union Adarve, Tây Ban Nha), Achitpol Keereerom (Augsburg II, Đức).,

Trong đó, U23 Việt Nam phải chia tay với 3 cầu thủ quá tuổi là rường cột của đương kim vô địch SEA Games 31 như:  Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh.

Trước những áp lực không hề nhỏ trong cuộc đụng độ với U23 Thái Lan, người hâm mộ Việt Nam đang chờ một kết quả tốt từ tài năng của tân HLV Oh Kyun như tuyên bố của ông trước khi lãnh trách nhiệm lớn lao này.

Hy vọng một thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Oh Kyun sẽ trở thành những ngôi sao mới nổi lên trong làng bóng đá nước nhà.